Một du học sinh Australia bị bắt tại Bình Nhưỡng

16:41' 27-06-2019
Công dân Australia bị bắt giữ được cho là Alek Sigley, đang học tại Bình Nhưỡng và điều hành một công ty du lịch dành cho sinh viên nước ngoài đến tham quan Triều Tiên.


    Công dân Australia bị bắt được cho là Alek Sigley, du học sinh đã ở Triều Tiên gần một năm qua. Ảnh: Twitter/AlekSigley.
    Công dân Australia bị bắt được cho là Alek Sigley, du học sinh đã ở Triều Tiên gần một năm qua. Ảnh: Twitter/AlekSigley.

    Bộ Ngoại giao và Thương mại ngày 27/6 xác nhận đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình của du học sinh bị bắt tại Canberra từ chối xác nhận danh tính người này, theo Guardian.

    "Bộ Ngoại giao và Thương mại đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình một công dân Australia được trình báo là đã bị bắt tạm giam tại Triều Tiên", người phát ngôn cơ quan này cho biết họ đang "ráo riết xác minh vụ việc".

    Trong khi đó, truyền thông và cho biết sinh viên bị bắt là Alek Sigley, 29 tuổi, đang sống ở Bình Nhưỡng. Sigley theo học thạc sĩ ngành Văn học Triều Tiên tại Đại học Kim Nhật Thành. cũng điều hành một công ty chuyên tổ chức tour du lịch Triều Tiên cho sinh viên nước ngoài.

    Theo Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann, Đại sứ quán Australia tại Hàn Quốc phải làm việc với những nhà ngoại giao Thụy Điển làm trung gian tại Bình Nhưỡng. Ông nói việc hỗ trợ lãnh sự có thể gặp khó khăn vì phải đi qua chính quyền nước thứ ba, nhưng mọi biện pháp đều đang được xúc tiến.

    Thủ tướng Scott Morrison cùng phái đoàn chính phủ Australia ngày 27/6 đang ở Osaka dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống trước sự kiện. Bộ trưởng Cormann nói ông chưa trao đổi với Thủ tướng Morrison về khả năng đề cập vụ bắt giữ cùng Tổng thống Trump.

    Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết Sigley là cựu sinh viên Đại học Quốc gia Australia. Anh tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chính sách tuyên truyền của Triều Tiên. Sigley vừa tốt nghiệp vào tháng 7/2018 rồi quyết định sang Bình Nhưỡng học thạc sĩ.

    Tongil Tours, công ty du lịch mà Sigley điều hành, có trụ sở ở Australia và tập trung vào du lịch giáo dục. Trong bài viết gần nhất của du học sinh trên trang mạng công ty, đăng ngày 20/6, anh nói đã đến thăm nhiều nhà hàng tại Bình Nhưỡng cùng một số du học sinh khác.

    Alek Sigley trong một buổi học tiếp Triều Tiên. Ảnh: Tongil Tours

    Trong một bài viết gửi Guardian tháng 3/2019, Sigley chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt của anh khi sống tại Triều Tiên. Anh khẳng định visa du học sinh trao cho anh "quyền đi lại chưa từng có tiền lệ ở Bình Nhưỡng".

    Euan Graham, Giám đốc điều hành trung tâm La Trobe Asia thuộc Đại học La Trobe của Australia, nhận định vụ bắt giữ Sigley là một trường hợp lạ. Du học sinh này đã ở Bình Nhưỡng hơn một năm và học tại một trong những trường danh giá nhất cả nước. Anh cũng vô cùng thận trọng trong các thông điệp mình đăng tải.

    "Sigley luôn cố gắng khắc họa một bức tranh Triều Tiên khá tích cực và tử tế", Graham nhận định.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2568839


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ