Melton: Melton đi đầu trong nỗ lực cải thiện diện tích che phủ cây xanh cho thành phố Melbourne

07:00' 09-08-2019
​Melton hiện đang là nơi dẫn đầu một xu hướng mới cho toàn thành phố Melbourne trong việc nỗ lực cải thiện và tăng cường diện tích che phủ cây xanh, theo tờ Star Weekly.


    Photo: Star Weekly
    Theo đó, một bản báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Đô thị cho biết Melbourne đã mất gần 2,000 héc-ta diện tích bao phủ cây xanh trong năm năm qua.
    Việc nhiều cây xanh được trồng trong sân vườn của các hộ gia đình đã bị chặt hạ để phục vụ cho việc xây nhà mới được xem là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này.
    Tuy nhiên phần lớn hoạt động chặt hạ cây diễn ra chủ yếu ở các vùng ngoại ô vốn có nhiều cây rậm lá, và Melton đã tích vực gia tăng diện tích che phủ cây xanh lên gần 2% giai đoạn năm 2018-19.
    Các khu vực khác thuộc các hội đồng Whittlesea, Wyndham và Maribyrnong là những nơi tiếp theo làm tốt nhất việc mở rộng diện tích che phủ cây xanh. Tất cả các khu vực này đều tăng diện tích che phủ cây xanh lên từ 1-2%, chủ yếu tại các khu vực công cộng.
    Tờ Star Weekly trích dẫn số liệu báo cáo cho thấy diện tích che phủ tán lá tại hạt Yarra Ranges đã giảm gần 5%. Khu vực ngoại ô phía Tây Maroondah giảm hơn 3% điểm diện tích che phủ tán lá và quần đảo Mornington Peninsula bị mất gần 3% diện tích này.
    Mặc dù có sự cải thiện về mặt số liệu, nhưng báo cáo cho thấy Melton vẫn là nơi có tỉ lệ che phủ cây xanh thấp nhất trong số các khu vực đô thị hóa tại tất cả các hội đồng của Melbourne.
    Theo kết quả báo cáo, diện tích tán lá che phủ được cải thiện trên khắp khu vực phía Tây có được là nhờ nỗ lực của các nhóm hoạt động vì môi trường và các hội đồng thành phố.
    “Khu vực hẻo lánh phía Tây có mức độ che phủ tối thiểu thấp nhất, và đang dần lấy lại diện tích che phủ đã mất tại các khu đất thổ cư, công viên và trên các đường phố. Sự gia tăng diện tích che phủ cây xanh tại các công viên và đường phố cho thấy sức tập trung đáng kể đang được đặt vào việc phủ xanh các khu vực công cộng tại các khu ngoại ô phía Tây. Việc trồng cây sẽ giới hạn tác động che phủ của thực vật trong ngắn hạn nhưng dần dần sẽ mang đến những tác động tích cực khi cây lớn lên,” báo cáo nhấn mạnh.
    Bản báo cáo kết luận rằng việc các hộ gia đình tiếp tục chặt hạ cây hoặc làm giảm diện tích che phủ cây xanh trong sân nhà họ đang đóng một vai trò đáng kể lên diện tích xe phủ cây xanh của toàn thành phố Melbourne.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from starweekly.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ