Melbourne: Mỗi tháng có hai người tử vong do sử dụng ma túy quá liều

16:00' 16-03-2024
Tổ chức từ thiện Salvation Army tiết lộ rằng, 230 người đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều ở Victoria vào năm 2022, trong đó có 24 người ở khu vực trung tâm Melbourne.


    Ảnh: 9news.com.au
    Hãng tin Nine News cho biết, mỗi tháng có hai người tử vong vì sử dụng heroin quá liều ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne, trong khi chính quyền bang Victoria trì hoãn việc công bố một báo cáo được chờ đợi từ lâu nay về việc mở cửa phòng tiêm chích an toàn thứ hai.
    Chính quyền bang đã vấp phải phản ứng dữ dội do quyết định trì hoãn công bố báo cáo, bất chấp Thượng viện yêu cầu thời hạn công bố báo cáo là ngày 06/03 năm nay.
    Tổ chức từ thiện Salvation Army tiết lộ rằng, 230 người đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều ở Victoria vào năm 2022, trong đó có 24 người ở khu vực trung tâm Melbourne.
    Hội đồng Lập pháp hồi tháng trước đã thông qua kiến nghị yêu cầu chính quyền bang bàn giao báo cáo do cựu cảnh sát trưởng Victoria Ken Lay dẫn đầu vào hôm 06/03. Thế nhưng, quyết định hoãn công bố báo cáo của chính quyền bang đã bị phản đối dữ dội bởi phe đối lập, đảng Xanh và tổ chức Salvation Army.
    Phòng tiêm chích ma túy có giám sát y tế đầu tiên của Victoria được thành lập ở vùng North Richmond, và kế hoạch xây dựng phòng tiêm chích an toàn thứ hai được đưa ra vào năm 2020.
    Thủ hiến Jacinta Allan xác nhận báo cáo sẽ được công bố vào cuối năm nay, nhưng không thể đưa ra ngày cụ thể.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ