Melbourne: Đề xuất xử phạt tại chỗ đối với người đi xe đạp di chuyển quá tốc độ quy định

07:30' 19-02-2020
Những người đi xe đạp đang được cảnh báo nên di chuyển chậm lại, trong khi đang có nhiều lời kêu gọi về việc tăng quyền hạn của cảnh sát để xử phạt những người đi xe đạp di chuyển quá nhanh.



    Photo: 7news.com.au
    Ở nhiều nơi thuộc thành phố Melbourne, có những người đạp xe đạp với tốc độ lên tới 20km/h trên một con đường lưu thông chung với người đi bộ, ngay cả khi các biển báo tốc độ chỉ cho phép di chuyển nhanh nhất ở mức 10km/h.
    Cảnh sát hiện có thể phạt những người đạp xe quá nhanh, nhưng không phải là hình thức xử phạt tại chỗ.
    Để phạt những người đi xe đạp di chuyển quá tốc độ cho phép thì cần có giấy triệu tập, và việc này làm mất nhiều thời gian và công sức hơn.
    Ông Ben Rossiter thuộc tổ chức Victoria Walks cho biết “Chúng tôi nghĩ rằng có một khoảng trống trong quy tắc đường bộ về việc ban hành biên bản xử phạt trực tiếp đối với người đi xe đạp.
    Chúng tôi biết rằng người đi bộ và người đi xe đạp không thể đi cùng với nhau, đặc biệt là vì người đi xe đạp di chuyển nhanh, gây bất lợi cho người đi bộ lớn tuổi, người khuyết tật và người khiếm thị”.
    Một cuộc khảo sát của Hội đồng Thành phố Melbourne cho thấy hiện có hơn 10,000 người đi xe đạp vào thành phố mỗi ngày – tương đương với 52 chiếc xe tram chở đầy người.
    Phía hội đồng cũng đã chi năm triệu đô la để xây một tuyến đường dành riêng cho người đi xe đạp ở vùng Southbank.
    Dự kiến tuyến đường này sẽ được xây xong vào cuối năm nay.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ