Melbourne: Áp lực đè nặng lên hệ thống đường sắt Melbourne Metro vì lượng hành khách quá tải

20:00' 10-09-2019
Theo 7 News, số lượng hành khách xe lửa ngày càng gia tăng đang đè nặng áp lực lên hệ thống xe lửa Metro của thành phố Melbourne.


    Photo: 7 News
    Theo ghi nhận, người dân trên toàn bang Victoria hiện đang có xu hướng hạn chế lái xe hơi mà chuyển sang lựa chọn xe lửa làm phương tiện di chuyển, dẫn đến tình trạng đông khách trên các tuyến xe lửa và thời gian chờ xe lửa bị kéo dài hơn so với thông thường.
    Được công bố trên tờ 7 News hôm 10/09, số liệu từ cơ quan giao thông của tiểu bang Victoria cho thấy hệ thống xe lửa tại Melbourne hiện đang đạt công suất gần 230 triệu chuyến một năm, tăng 14.7 triệu chuyến trong năm năm qua.
    Số liệu thu thập được cho thấy Flinders Street là nhà ga tấp nập nhất với 28 triệu lượt khách sử dụng xe lửa mỗi năm, và City Loop là tuyến đường sắt bận rộn nhất với 78.1 triệu chuyến đi.
    Một số vấn đề cũng xảy ra đối với các tuyến đường sắt ở các vùng ngoại ô, vì người dân ngoại ô cũng đang bắt đầu chuyển sang sử dụng xe lửa để di chuyển, khiến họ phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn khi xe lửa tiến vào thành phố.
    Hầm đường sắt Metro Tunnel và dự án đường sắt khu vực phía Tây sẽ là hai ưu tiên của chính quyền bang Victoria hiện nay để làm giảm áp lực mà hệ thống đường sắt hiện nay đang phải đối mặt.
    Tuy nhiên, theo tiến độ thi công, cả hai dự án đều sẽ không hoàn thành kịp trong một vài năm tới.  
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ