Mẹ 66 tuổi sinh con thứ 10 hoàn toàn tự nhiên, tiết lộ bí quyết giữ dáng, ăn uống khiến bác sĩ ngỡ ngàng
Theo trang Today, cậu con trai út Philipp của bà chào đời ngày 19/3 năm nay tại Bệnh viện Charité (Berlin), nặng gần 3,6kg. Dù phải thở oxy một thời gian ngắn sau sinh, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Điều khiến dư luận càng bất ngờ hơn là Philipp được thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Bà mẹ siêu nhân này chia sẻ: "Tôi không gặp khó khăn gì. Với tôi, sinh nhiều con là điều tuyệt vời – và cũng là cách nuôi dạy con tốt nhất".
Bà mẹ mang thai và sinh con ở độ tuổi đã cao.
Bí quyết "sinh khỏe" của bà mẹ siêu nhân
Đứa con lớn nhất của bà, Svetlana, hiện đã 46 tuổi, lớn hơn em út gần nửa thế kỷ. Dù vậy, bà Hildebrandt vẫn duy trì thể lực và tinh thần đáng kinh ngạc. Bà tiết lộ với báo Bild: "Tôi ăn uống rất lành mạnh, bơi mỗi ngày một tiếng, đi bộ hai tiếng. Tôi chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai, không hút thuốc và không uống rượu".
Theo hãng tin DPA, trong số 10 người con của bà có cặp song sinh Elisabeth và Maximilian (12 tuổi). Bác sĩ sản khoa Wolfgang Henrich, người theo dõi thai kỳ của bà, xác nhận: "Thai kỳ của bà Hildebrandt diễn ra gần như không biến chứng. Thật sự hiếm có".
Bác sĩ Gaana Sreenivas, chuyên khoa Sản - Phụ khoa tại Bệnh viện Rainbow (Ấn Độ), cho biết: "Dù thể lực và lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng, nhưng tuổi tác vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất. Việc thụ thai tự nhiên ở tuổi 60 gần như không thể. Dù mang thai tự nhiên hay nhờ hỗ trợ sinh sản, tất cả đều được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao".
Theo bác sĩ, phụ nữ mang thai ở tuổi này dễ gặp: Tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ; Nguy cơ nhau thai bất thường, sinh non, sinh mổ; Biến chứng tim mạch và hồi phục sau sinh chậm hơn.
"Căng thẳng tim mạch trong thai kỳ rõ rệt hơn ở phụ nữ lớn tuổi, ngay cả khi họ có sức khỏe tốt, do dự trữ sinh lý của cơ thể giảm dần theo thời gian. Khả năng sinh sản cũng giảm mạnh sau tuổi 40, khiến việc mang thai sau tuổi 60 gần như không thể nếu không có sự can thiệp y học", bác sĩ Sreenivas giải thích.
Bác sĩ Sreenivas cho biết thêm: "Tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ chất, tránh rượu bia và thuốc lá chắc chắn giúp thai kỳ an toàn hơn. Tuy nhiên, tuổi sinh học vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ. Càng lớn tuổi, khả năng gặp bất thường nhiễm sắc thể, giảm chức năng nhau thai".

Bà mẹ này duy trì lối sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt.
Dù vậy, vị bác sĩ cũng thừa nhận, với những người phụ nữ như Hildebrandt, luôn chăm chỉ vận động, giữ tinh thần tích cực và sống lành mạnh, thì đó chính là "bí quyết giúp cơ thể dẻo dai và duy trì khả năng sinh nở kỳ diệu".
"Ở tuổi ngoài 60, việc chăm con nhỏ đòi hỏi sức khỏe và năng lượng lớn. Dù mẹ có khỏe mạnh tới đâu, việc thức đêm, bế bồng, dạy dỗ cũng rất vất vả", bác sĩ Sreenivas nói.
Ngoài thể lực, người mẹ lớn tuổi còn đối mặt với lo âu về tương lai, kiệt sức khi chăm sóc nhiều con nhỏ, và cần có hệ thống hỗ trợ gia đình mạnh mẽ để nuôi dạy các bé phát triển bình thường.
Dù vậy, với Hildebrandt, người từng khẳng định "một gia đình đông con là món quà quý nhất của cuộc đời", thì hành trình làm mẹ, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, vẫn là điều đáng tự hào.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/sinh-con/me-66-tuoi-sin-con-thu-10-hoan-toan-tu-nhien-tiet-lo-bi-quyet-giu-dang-an-uong-khien-bac-si-ngo-ngang-c384a651260.html

