Máy bay, tàu chiến quân sự Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan

12:00' 12-04-2023
Cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận 91 máy bay quân sự, 12 tàu chiến Trung Quốc hoạt động tại các khu vực quanh hòn đảo trong một ngày.


    "Tính đến 18h ngày 10/4, chúng tôi đã phát hiện 91 máy bay quân sự và 12 tàu hải quân quanh đảo Đài Loan. 54 máy bay trong số đó vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không. Lực lượng phòng vệ đã giám sát tình hình và triển khai các lực lượng để phản ứng", cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

    Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc tuyên bố hoàn tất đợt tập trận kéo dài ba ngày trên eo biển Đài Loan và các vùng biển quanh hòn đảo.

    "Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc đã thông báo kết thúc hoạt động, nhưng chúng tôi sẽ duy trì nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu", cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay, thêm rằng họ đang theo dõi sát lực lượng tên lửa chiến lược và tàu sân bay Sơn Đông của Bắc Kinh.

    Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hoạt động trên Thái Bình Dương hôm 5/4. Ảnh: AFP

    Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hoạt động trên Thái Bình Dương hôm 5/4. Ảnh: AFP

    Chiến khu miền Đông của Trung Quốc tuần trước thông báo tập trận ba ngày trên eo biển Đài Loan, cũng như ngoài khơi phía bắc, phía nam và phía đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng là lời cảnh báo "các thế lực bên ngoài" và lực lượng đòi độc lập trên đảo Đài Loan.

    Truyền hình nhà nước Trung Quốc mô tả ngày tập trận đầu tiên diễn ra theo kịch bản bao vây hòn đảo, làm chủ vùng trời, vùng biển và thông tin liên lạc. Các hoạt động bắn đạn thật diễn ra ngày 10/4 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan. Global Times cho biết Trung Quốc còn huy động tên lửa đạn đạo DF-11 và tên lửa chống hạm YJ-12B cho cuộc tập trận này.

    Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc công bố video cho thấy đợt tấn công mô phỏng ồ ạt bằng tên lửa vào đảo Đài Loan. Giới quan sát cho hay đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai về "các mục tiêu chính trên đảo Đài Loan và vùng biển xung quanh" trong một đợt tập trận giả tưởng.

    Đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Đồ họa: CSIS

    Đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Đồ họa: CSIS

    Hoạt động diễn ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5/4, là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp và cảnh báo áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền.

    Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hon-100-may-bay-tau-chien-trung-quoc-hien-dien-quanh-dai-loan-4591851.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ