Lý do thật sự của vụ chia tay Song Hye Kyo - Song Joong Ki?

04:00' 04-07-2019
Ai là người đầu tiên quyết định ly dị, lý do thật của vụ chia tay Song Hye Kyo - Song Joong Ki... là điều dư luận quan tâm lúc này. 


    1. Ai là người chủ động ly dị? 

    Song Joong Ki ngày 27/6 chủ động liên lạc với một phóng viên anh quen biết để thông báo tin ly dị. Một ngày trước đó, anh nộp đơn lên tòa án, đơn phương đề nghị xét xử ly hôn. Tài tử được cho là nộp cả đơn xin phê chuẩn giải quyết ly hôn, đồng nghĩa với việc quá trình xét xử không qua hai lần hòa giải như quy định thông thường. Như vậy, người chủ động đâm đơn ly hôn là Song Joong Ki. 

    Tuy nhiên, ai thực sự mới là người đi đến quyết định sẽ không vun vén mối quan hệ vợ chồng thêm nữa?

    Cưới nhau vào tháng 10/2017, tới cuối 2018, hai vợ chồng Song - Song bỏ nhau. 

    Cưới nhau vào tháng 10/2017, tới cuối 2018, hai vợ chồng Song - Song bỏ nhau. 

    Nhìn lại quá khứ, có thể thấy Song Hye Kyo sinh trưởng trong một gia đình không hạnh phúc. Cô là con một, cha mẹ bỏ nhau khi cô còn rất nhỏ, một mình mẹ đẻ nuôi nấng cô gái thành người. Tổ ấm không trọn vẹn khiến Song Hye Kyo hình thành một cá tính khép kín, kín đáo, cái nhìn về cuộc sống gia đình ít nhiều có phần thiếu trọn vẹn. Trái ngược lại, Song Joong Ki sinh ra trong một môi trường hoàn hảo: bố mẹ ấm êm, các anh chị em đông đúc, gia đình hạnh phúc. Điều này hẳn nhiên góp phần tạo nên một cái nhìn lạc quan về hôn nhân, cũng như mong muốn vun đắp một tổ ấm riêng hạnh phúc cho Song Joong Ki. 

    Bố mẹ, vợ chồng anh trai Song Joong Ki. 

    Bố mẹ, vợ chồng anh trai Song Joong Ki chụp ảnh cùng anh.

    Khi hôn nhân của Song Hye Kyo - Song Joong Ki đứng trước những thử thách, sóng gió đầu tiên (mà người ngoài cuộc không hề biết đó là gì) được cho là ở thời điểm cuối 2018, đầu 2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã bắt đầu có những biểu hiện riêng, cho thấy thái độ với cuộc hôn nhân. Song Hye Kyo kiên quyết không một lần đeo lại nhẫn cưới, im lặng trước các câu hỏi của truyền thông. Có thể phỏng đoán, ấu thơ trải qua việc bố mẹ không hạnh phúc đã có một tác động tiêu cực đến suy nghĩ của cô về hôn nhân, thế nên, thay vì vượt qua những thử thách của mâu thuẫn vợ chồng, cô quyết định từ bỏ. 

    Trái với phản ứng của Song Hye Kyo, có thể thấy thái độ của Song Joong Ki nhiều dằn vặt, ít kiên quyết hơn. Suốt thời gian đó, dù giấu giếm, anh cho thấy nhiều dấu hiệu xuống sắc, nội tâm xáo trộn. Dù vậy, trong một số dịp hiếm hoi, anh vẫn đeo nhẫn cưới. Lần gần nhất, khoảng một tháng trước ngày công bố ly dị, anh vẫn nhắc đến vợ trong câu chuyện của mình với ký giả. Tuy nhiên, thái độ này được cho là đã không lay chuyển nổi tinh thần của Song Hye Kyo, và cuối cùng, có thể vì cảm thấy không thể tiếp tục chuyện này, Song Joong Ki quyết định chủ động đâm đơn mà không thông báo gì cho phía vợ. Đối với Song Hye Kyo, đây có thể là một kết cục mà cô, dù nghĩ đến và "cân não", nhưng không hề biết nó sẽ bất ngờ như vậy. 

    Cuộc hôn nhân của cặp Hậu duệ mặt trời quá ngắn ngủi. 

    Cuộc hôn nhân của cặp "Hậu duệ mặt trời" quá ngắn ngủi. 

    Song Joong Ki được cho là giấu gia đình khi có mâu thuẫn hôn nhân. Bố anh - người thân cận nhất - cũng không biết điều này. Khi vụ ly hôn xảy ra, ông đã sốc, thậm chí cho đến hiện tại vẫn trốn tránh bạn bè không muốn gặp mặt.

    2. Có người thứ ba xen vào mối quan hệ hay không?

    Rất nhiều người đã bị lôi vào cuộc, trở thành kẻ thứ ba đáng ghét, thậm chí bị biến thành mục tiêu chửi rủa dữ dội của một bộ phận khán giả yêu mến mù quáng thần tượng. Ba nhân vật có thể được chỉ mặt, đặt tên trong giai đoạn này là bạn diễn của Song Hye Kyo trong phim Encouter - tài tử Park Bo Gum, nữ trợ lý của Song Hye Kyo và bạn diễn của Song Joong Ki - diễn viên Kim Ok Bin. Hàng loạt tin đồn mọc lên như nấm, thậm chí có nguồn tin "độc" còn tung các tin nhắn cho rằng Song Hye Kyo "vui vẻ" với Park Bo Gum, bị chồng về nhà bắt được "tại trận", khiến Song Joong Ki ê chề, và rồi hôn nhân tan vỡ. 

    Kẻ thứ ba dường như chỉ là một trong những tưởng tượng được dựng lên để nhiều người trút giận và thất vọng, khi thần tượng ly hôn. 

    "Kẻ thứ ba" dường như chỉ là một trong những tưởng tượng được dựng lên để nhiều người trút giận và thất vọng, khi thần tượng ly hôn. 

    Cho đến giờ, ngoài lần duy nhất thông qua công ty quản lý tuyên bố tin ly hôn, Song Joong Ki chưa có bất cứ tuyên bố chính thức thứ hai nào. Tương tự, vợ anh - Song Hye Kyo - cũng không có bất kỳ thông báo hay chia sẻ chính thức nào về sự tan vỡ, sau lần tuyên bố duy nhất về lý do ly hôn hôm 27/6. Cũng không có bất cứ một bằng chứng nào, dù nhỏ, cho thấy mối quan hệ vợ chồng Song - Song rạn nứt vì sự xuất hiện của người thứ ba. Tất cả những tin đồn do đó đều được cho là vô căn cứ. 

    3. Lý do thật sự sau vụ ly dị là gì? 

    Song Hye Kyo đưa ra lời giải thích rằng hôn nhân tan vỡ vì "không hòa hợp". Nhiều người không tin lý do này, thậm chí đi tìm các nguyên nhân sâu xa hơn, ví dụ: vì bất đồng quan điểm sinh con cái, đổ vỡ vì kẻ thứ ba... Tuy nhiên, đến bây giờ, lý do quan trọng nhất của việc hôn nhân chấm dứt vẫn là một ẩn số mà chỉ người trong cuộc hiểu được. Người ngoài chỉ biết, đó là một mối lương duyên quá ngắn ngủi: hai người kết hôn tháng 10/2017, tháng 9/2018 vẫn rất hạnh phúc. Mâu thuẫn dường như đã nổ ra ở thời điểm ngắn trước khi Song Joong Ki bắt đầu đóng phim mới, sau đó là đến lượt Song Hye Kyo ký hợp đồng với công ty quản lý do ông Vương Gia Vệ làm chủ. Hai ngã rẽ này đánh dấu khởi đầu cho sự xa cách, chính thức đưa hai người trở thành những đường thẳng song song, không thể nào chạm nhau ở bất cứ điểm chung nào nữa. 

    3. Sau ly hôn, ai là người chịu thiệt hại hơn? 

    Hôn nhân đổ vỡ, Song - Song đều là những người hứng chịu áp lực dữ dội của dư luận, đơn giản vì họ đều là những người nổi tiếng, được khán giả theo dõi từng bước chân. Tuy nhiên, ai mới là người chịu thiệt hại nhiều hơn sau vụ ly dị này? Có lẽ Song Hye Kyo sẽ thiệt hại về tài chính hơn, bởi cô là một ngôi sao có thu nhập cao trong showbiz Hàn Quốc, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế lẫn trong nước mời gọi, săn đón nhờ đời tư kín tiếng, ít scandal, sau đó là một cuộc hôn nhân "vàng". Khối tài sản của cô và chồng, theo thống kê, lên tới hơn 100 tỷ won (khoảng 86 triệu USD), trong đó nhiều phần là của cô, đây là kết quả của hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn, giá trị. So với vợ, Song Joong Ki chỉ có giá trị thương mại bằng khoảng vài phần. Vì thế, khi vụ ly hôn được công bố, Song Hye Kyo đứng trước nguy cơ đổ bể nhiều hợp đồng giá trị cũng như khách hàng tiềm năng gấp nhiều lần so với chồng.

     5. Kế hoạch của cặp đôi sau ly hôn là gì? 

    Song Hye Kyo được cho là đã ấp ủ một kế hoạch dài hơi cho việc phát triển sự nghiệp tương lai, cho thấy cô đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Động thái cô ký hợp đồng với công ty quản lý của của Vương Gia Vệ - một điều mà ít nghệ sĩ Hàn Quốc nào làm, thể hiện quyết tâm hướng tới thị trường mới, trong bối cảnh tại thị trường quê nhà là Hàn Quốc, hình ảnh của cô ít nhiều bị ảnh hưởng sau scandal trốn thuế lẫn ồn ào đời tư là ly dị chồng. Thêm vào đó, Song Hye Kyo bước vào tuổi 37, độ tuổi mà nhiều nghệ sĩ nữ bắt đầu phải chia thị phần, tiếng tăm cho nhiều ngôi sao trẻ khác mới xuất hiện. 

    Một nguồn tin cho hay Song Hye Kyo sẽ chính thức trở lại với công việc vào 6/7 tại một sự kiện quảng bá ở nước ngoài. Nguồn tin khác tiết lộ, nữ diễn viên đang quay lưng lại với tất cả ồn ào, dị nghị, thay vào đó, dành thời gian này để nghỉ ngơi bên bạn bè. Ngôi sao Hàn, sau nhiều năm rèn giũa bản thân trong môi trường giải trí khắc nghiệt, đã sớm lấy lại được sự bình tâm, dù tổn thương tinh thần có thể không tránh khỏi. 

    Song Joong Ki, trong một động thái tương tự vợ, cho biết sẽ tạm nghỉ để lấy lại tinh thần, trước khi trở lại với công việc vào tháng 7. Tuy nhiên, biểu hiện khá gay gắt của anh trong những ngày qua cho thấy quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, để sớm coi như không còn bất cứ liên hệ nào sau tổn thương tình cảm. Trong khi Song Hye Kyo bình tĩnh, chuyên nghiệp trước truyền thông, biểu hiện của Song Joong Ki cho thấy ở anh, mâu thuẫn trong tình cảm cá nhân vẫn còn quá nhiều điều để nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Lý do thật sự của vụ chia tay Song Hye Kyo - Song Joong Ki? Kết quả: 5 / 5 bầu chọn. 2 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from NGOISAO.

Original source can be found here: https://ngoisao.net/hau-truong/5-cau-hoi-quanh-hon-nhan-dut-ganh-cua-song-hye-kyo-3946929.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ