Theo thông tin từ cảnh sát, vụ đầu tiên trong số những vụ mà tên cướp này gây ra là vụ cướp xảy ra vào khoảng 8.30pm hôm 18 tháng 12 năm 2011, tại một tiệm hàng tiện ích. Trong vụ việc này, thủ phạm dùng vũ khí đe dọa sẽ tấn công nhân viên bán hàng nếu không đưa tiền cho hắn. Sau khi lấy được tiền, tên cướp liền bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đến khoảng 10pm hôm thứ Năm, ngày 5 tháng Một, 2012, cũng tên cướp này đã tấn công một tiệm bán đồ ăn nhanh trên đường Memorial Avenue, thuộc khu vực Liverpool. Trong vụ cướp lần này, thủ phạm cũng dùng vũ khí uy hiếp buộc nhân viên cửa hàng giao tiền cho hắn.
Tuy nhiên, lần này tên cướp buộc phải rời khỏi hiện trường mặc dù chưa lấy được tiền do chuông báo động tại tiệm hàng kêu. Vụ cướp thứ ba xảy ra vào khoảng 11pm ngày 19 tháng Một, 2012, trong đó tên cướp tấn công một trạm xăng trên đường Hume Highway, khu vực Liverpool. Vụ tiếp theo xảy ra hôm thứ Năm, ngày 26 tháng Một, 2012 tại tiệm bán rượu, cũng nằm ngay trên đường Hume Highway, thuộc khu vực Liverpool.
Cảnh sát cho hay vụ việc cuối cùng mà tên cướp này gây ra là vụ cướp tại một hiệu thuốc trên đường Scott Street, cũng thuộc khu vực Liverpool. Trong vụ việc lần này, thủ phạm đã tấn công nhân viên bán hàng để cướp tiền. Sau thời gian theo dõi, điều tra, đến hôm thứ Sáu tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm tại nhà riêng ở khu vực Liverpool. Tên cướp táo tợn này đã bị tuyên cáo ba tội danh về cướp tài sản và hai tội danh về hành hung người khác để cướp tài sản. Phiên xét xử thủ phạm diễn ra tại Tòa án Parramatta hôm thứ Bảy tuần trước.

