LHQ không thể ra tuyên bố chung về Myanmar

14:00' 04-05-2021
Hội đồng Bảo An LHQ không thể đạt đồng thuận trong tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng Myanmar, có thể do Nga và Trung Quốc phản đối.


    Tuyên bố chung do Anh soạn thảo đã không thể đạt được đồng thuận từ tất cả thành viên trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30/4.

    Bản sao dự thảo cho thấy Hội đồng Bảo an có kế hoạch "ủng hộ hoàn toàn vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)", đồng thời khuyến khích chuyến thăm của đặc phái viên LHQ về Myanmar Christine Schraner được tiến hành "càng sớm càng tốt". Dự thảo cũng nhấn mạnh các thành viên HĐBA "một lần nữa lên án mạnh mẽ bạo lực đối với người biểu tình ôn hòa" và "nhắc lại kêu gọi quân đội kiềm chế tối đa".

    Các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga đã phản đối dự thảo của Anh và đề xuất văn bản riêng, điều mà đa số thành viên Hội đồng Bảo an cho rằng "không thể chấp nhận". Họ cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành để hợp nhất hai dự thảo.

    Người biểu tình chống đảo chính chạy trốn cảnh sát và binh lính ở thành phố Yangon hôm 27/4. Ảnh: AP.

    Người biểu tình chống đảo chính chạy trốn cảnh sát và binh lính ở thành phố Yangon hôm 27/4. Ảnh: AP.

    Phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Việt Nam triệu tập để trình bày kết luận từ hội nghị thượng đỉnh về Myanmar của ASEAN ở Indonesia tuần trước. ASEAN sẽ bổ nhiệm một phái viên để hỗ trợ giải quyết khủng hoảng chính trị ở Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

    Trong cuộc họp, đặc phái viên Christine Schraner cũng trình bày báo cáo về phiên thảo luận dài giữa bà và lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing, được tổ chức bên lề hội nghị của ASEAN. Các nhà ngoại giao cho biết đặc phái viên, người hiện ở Bangkok, tiếp tục bị từ chối yêu cầu tới thăm Myanmar.

    Brunei, hiện là chủ tịch ASEAN, đã đề xuất ý tưởng về chuyến thăm chung của đặc phái viên LHQ và người đồng cấp ASEAN trong tương lai.

    Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), gần 760 dân thường Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính suốt ba tháng qua. Chính quyền quân sự gọi người biểu tình là "những kẻ bạo loạn tham gia hành động khủng bố".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lhq-khong-dat-dong-thuan-ve-myanmar-4271105.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ