Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 2,3% trong năm 2020

13:24' 12-11-2019
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 11/11 cho hay chính phủ nước này sẽ nỗ lực để đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 2,3% vào năm 2020.


    Han Quoc huong toi muc tang truong kinh te cao hon trong nam 2020 hinh anh 1
    Hàng hóa được xếp tại cảng Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

    Phát biểu trên của Bộ trưởng Hong Nam-ki được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây đã công bố các dự báo về tăng trưởng kinh tế được cải thiện ở Hàn Quốc.

    IMF và OECD đã lần lượt dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 2,2% và 2,3% trong năm 2020.

    Tại cuộc họp báo tại Bộ Tài chính ở thành phố Sejong, trung tâm hành chính cách thủ đô Seoul 130km về phía Đông Nam, Bộ trưởng Hong Nam-ki nói rằng Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố triển vọng tăng trưởng cho năm 2020 vào giữa tháng 12 tới.

    Hồi tháng 7/2019, Hàn Quốc đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống khoảng 2,4-2,5%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 2,6-2,7% được đưa ra trước đó, viện dẫn tình hình xuất khẩu yếu kém và hoạt động đầu tư trì trệ. Tuy nhiên, tháng trước, Bộ trưởng Hong Nam-ki nói rằng tăng trưởng kinh tế có thể hạ xuống khoảng 2-2,1%.

    Theo Bộ trường Hong Nam-ki, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra một loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế và nhanh chóng thực hiện nhằm đảm bảo các động lực tăng trưởng từ trung đến dài hạn.

    Chất bán dẫn, chiếm khoảng 1/5 xuất khẩu của Hàn Quốc, đang trong giai đoạn điều chỉnh chu kỳ giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại.

    Hàn Quốc - quê hương của hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới Samsung Electronics Co. và đối thủ SK hynix Inc.-  chiếm hơn 60% thị trường chip nhớ thế giới trong năm 2018.

    Hàn Quốc đang tìm cách thúc đẩy lĩnh vực dữ liệu lớn, các dịch vụ mạng thế hệ 5G, nhà máy thông minh, y sinh học, trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế hydro và các lĩnh vực sáng tạo khác như là những động lực tăng trưởng mới.

    Bộ trưởng Hong Nam-ki cũng nhấn mạnh việc tăng chi tiêu ngân sách cho năm tới sẽ đóng vai trò thiết yếu trong hỗ trợ tăng trưởng sáng tạo và những người bị ảnh hưởng, trong bối cảnh đầu tư của khu vực tư nhân bị chậm lại.

    Cùng ngày, Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã mở cuộc họp Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách và chính thức bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020, quy mô 513.500 tỷ won (441 tỷ USD) do Chính phủ đề xuất hồi tháng Tám.

    Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách là "cửa ải cuối cùng" để dự thảo ngân sách được thông qua tại Quốc hội. Nhiệm vụ của Tiểu ban này là quyết định mức tăng, giảm từng hạng mục cụ thể trong dự thảo. Tiểu ban phải hoàn tất quá trình thẩm định trước ngày 29/11, để thông qua lần cuối dự thảo ngân sách năm sau.

    Nợ quốc gia của Hàn Quốc dự kiến sẽ ở mức tương đương 39,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020, trước khi tăng lên 46,4% vào năm 2023, song Bộ trưởng Hong Nam-ki cho rằng chính phủ có thể kiểm soát mức nợ này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-huong-toi-muc-tang-truong-kinh-te-cao-hon-trong-nam-2020/606749.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ