Số liệu mới cập nhật về thị trường lao động ở các địa phương, do Cơ quan quản lý giáo dục, việc làm và quan hệ công sở cung cấp, cho thấy trong vòng 12 tháng tính đến tháng Ba năm nay, khu vực này có thêm 300 người bị thất nghiệp.
Trên thực tế, khủng khoảng việc làm thậm chí còn tồi tệ hơn vì không tính đến con số 350 công nhân bị mất việc làm tại nhà máy Toyota ở Altona, 150 người bị mất việc làm tại nhà máy 1st Fleet ở Sunshine và 500 nhân viên bị mất việc ở hãng hàng không Qantas.
Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở Maribyrnong đã chạm mốc 7.8%. Nhìn chung, cuộc khủng hoảng thất nghiệp vẫn đang tiếp tục leo thang ở tất cả các địa phương thuộc khu vực phía tây, trong khi đó tỷ lệ này trên toàn bang vẫn duy trì mức 5.2%.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
