Không phải cứ yêu là đồng nghĩa với hi sinh

04:00' 27-02-2020
Không phải cứ yêu là đồng nghĩa với hi sinh, với chấp nhận mà có khi bạn cũng phải biết giữ lấy quan điểm của mình. Dù bạn có yêu một người đến mức nào đi chăng nữa thì nhất định cũng đừng quên đánh mất mình, quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương.


    Rất nhiều người bởi vì ở trong một đoạn tình cảm quá yêu đối phương nên dễ dàng đánh mất đi chính mình trong mối quan hệ ấy. Thậm chí khi bước vào một mối quan hệ liền quên đi cuộc sống của riêng mình. Bạn làm như vậy người đau khổ nhất chỉ có thể là bạn. Đừng vì quá yêu một người mà hạ thấp tư cách của chính mình. Điều này cực kỳ dại dột, nhất là với phụ nữ.

    Rất nhiều người một khi lựa chọn ở cùng một ai đó liền sẽ nghĩ rằng mình nên vì chút tình cảm này mà bỏ ra. Rất nhiều người ở phương diện tình cảm khiến cho bản thân trở nên dần tầm thường đi rất nhiều. Nếu như một người trong một mối quan hệ khiến cho bản thân quá mức tầm thường thì sẽ chỉ khiến cho đối phương càng thêm xem thường bạn mà thôi.

    Đừng vì yêu một người mà hạ thấp tư cách bản thân mình, đó là chuyện dại khờ trong vỏ bọc của hi sinh - Ảnh 1

    Rất nhiều người ở phương diện tình cảm khiến cho bản thân trở nên dần tầm thường đi rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

    Chẳng hạn như bạn sẽ sẵn sàng vì đối phương mà hi sinh công việc của mình chỉ vì muốn được ở bên nhau, muốn được ở bên bầu bạn với đối phương. Sau đó nếu đối phương trong chuyện tình cảm không nhìn thấy những hi sinh của bạn, không chỉ không cảm động mà ngược lại còn thấy bạn là một kẻ đặc biệt ngu xuẩn thì phải làm sao? Dần dà vì bạn cho đi quá nhiều nhưng đều là những thứ đối phương không cần thiết, đối phương sẽ dần chọn cách rời xa bạn, cũng không cho bạn được tình yêu chân thành. Vậy sự hi sinh của bạn có tác dụng gì?

    Có nhiều người cho rằng trong phương diện tình cảm chỉ cần bạn tập trung tâm tư vào nó một chút thì đối phương cũng sẽ yêu bạn nhiều hơn một chút. Thực tế thì tình cảm là thứ không có đạo lý nhất. Trong tình cảm, không phải bạn cứ vì đối phương hi sinh, trao cho đối phương hết tất cả tình cảm chân thành thì đối phương cũng sẽ như vậy với bạn, cũng sẽ hi sinh như vậy, yêu bạn như vậy.

    Đừng vì yêu một người mà hạ thấp tư cách bản thân mình, đó là chuyện dại khờ trong vỏ bọc của hi sinh - Ảnh 2

    Trong tình cảm, không phải bạn cứ vì đối phương hi sinh, trao cho đối phương hết tất cả chân thành thì đối phương cũng sẽ như vậy với bạn, cũng sẽ hi sinh như vậy, yêu bạn như vậy. Ảnh minh họa: Internet

    Vì vậy mà một người dù có đang yêu say đắm thế nào cũng phải có bạn bè bên cạnh, đừng vì yêu mà bỏ mặc bạn bè. Bạn phải biết rằng cho dù trong chuyện tình cảm người ấy có chọn rời xa bạn thì bạn cũng không cần phải sợ, vì bạn bè của bạn cũng có thể ở bên cạnh bầu bạn với bạn khi bạn cần. Đừng vì yêu mù quáng mà chỉ biết đến tình yêu, đánh mất những người xung quanh mình để khi người ấy rời bỏ bạn thì chỉ có mình bạn chơi vơi.

    Bất luận ai trong bất kỳ một mối quan hệ nào, dù cho bạn dành tình cảm nhiều bao nhiêu cũng đều phải giữ tự tôn cho mình, đừng vì tình cảm mà vứt bỏ chính mình. Bạn không yêu thương chính bạn thì ai có thể yêu thương bạn đấy?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/dung-vi-yeu-mot-nguoi-ma-ha-thap-tu-cach-ban-than-minh-do-la-chuyen-dai-kho-trong-vo-boc-cua-hi-sinh-aU48A1B41n6Qn.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ