Chính phủ Israel đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Mỹ và các nước châu Âu đối với kế hoạch xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư mới ở khu Bờ Tây, và thể hiện quyết tâm đẩy mạnh việc xây dựng này.
Động thái này của Israel được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối của quốc tế đối với những hành động ngang ngược của Tel Aviv đang ngày càng lan rộng.
Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc bác bỏ những chỉ trích có khả năng làm sâu thêm rạn nứt đã xuất hiện giữa Israel và một số đồng minh thân cận của nước này sau khi Liên hợp quốc quyết định công nhận nhà nước Palesine tuần trước, khiến Tel Aviv ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Quyết định của Liên hợp quốc dường như đang thúc đẩy một chủ trương quốc tế cứng rắn hơn chống lại việc xây dựng khu định cư của Israel ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.
Các đại sứ của Israel ở 5 nước châu Âu được triệu mời và các quan chức châu Âu cảnh báo sẽ có những biện pháp khác nữa để phản đối Israel. Trong khi đó, Mỹ cho rằng hành động của Israel "đang phá hoại nghiêm trọng" triển vọng hòa bình. Tuy nhiên, ông Netanyahu không có dấu hiệu chùn bước. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ tiếp tục kế hoạch trên vì lợi ích của mình "bất chấp áp lực quốc tế, và sẽ không có một thay đổi nào trong quyết định đã được đưa ra".

Việc mở rộng các khu định cư khiến Israel ngày càng bị cô lập.
Châu Âu có khả năng đóng vai trò lớn trong bất kỳ một hành động quốc tế nào chống lại việc xây dựng các khu định cư Do Thái. Châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, và quan hệ đối tác với châu Âu đem lại cho Israel quy chế ưu đãi xuất khẩu. Tuy nhiên, sự bất đồng trong nội bộ có thể khiến châu Âu khó có được một hành động phối hợp nào. Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - có quan hệ gần gũi với Israel, và cho dù trong lịch sử là thủ phạm gây ra vụ thảm sát người Do Thái, Đức khó có khả năng sẽ có một hành động mạnh mẽ nào để chống lại nhà nước Do Thái này.
Israel là một trong 9 nước phản đối quyết định công nhận nhà nước Palestine của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước. Quyết định này được xem là một sự bác bỏ mạnh mẽ của quốc tế đối với việc xây dựng khu định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng. Và một điều sỉ nhục đối với Israel là các đồng minh châu Âu thân cận nhất - Anh, Đức, Italia và Pháp - đều bỏ phiếu thuận hoặc bỏ phiếu trắng.
Các quan chức Chính phủ Anh cho biết EU sẽ đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vấn đề xây dựng khu định cư của Israeel, và các nhà ngoại giao Anh đang giữ liên hệ với các đồng sự Mỹ ở London. Một quan chức EU tại Brussells, Bỉ, cho biết vấn đề này sẽ được chú trọng tại cuộc họp các Ngoại trưởng châu Âu vào ngày 10-12 tới và sẽ được thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến công du châu Âu trong tuần này của bà. Silke Temple, chuyên gia Trung Đông tại nhóm tư vấn DGAP của Đức, cho rằng phản ứng của châu Âu "quả là gay gắt hơn" so với trước. Bà cho rằng Đức có thể sẽ nêu vấn đề định cư này với ông Netanyahu trong chuyến công du của ông tới châu Âu dự kiến trong tuần này.
Tiến trình ngoại giao có thể vẫn được duy trì trong những tuần tới khi Israel chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội mới. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Netanyahu có thể sẽ tái đắc cử ở cương vị là người đứng đầu một liên minh theo đường lối cứng rắn với đa số là các chính trị gia ủng hộ việc xây dựng các khu tái định cư. Quan điểm công khai cứng rắn của ông Netanyahu trong những ngày vừa qua có thể được thúc đẩy, ít nhất là một phần, để tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ đối với cử tri Israel.
Các quan chức Palestine đã tỏ ý họ sẽ chờ đến sau cuộc bầu cử ngày 22-1 của Israel rồi quyết định thúc đẩy quy chế ngoại giao mới được tạo lập của mình ở Liên hợp quốc như thế nào. Phía Palestine cho biết họ hi vọng ông Obama sẽ đưa ra một cách thức mới để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau cuộc bầu cử của Israel.

