IS nhận trách nhiệm sau vụ tấn công du khách ở Uganda

08:00' 20-10-2023
IS nhận đứng sau vụ tấn công khiến 2 du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên người Uganda thiệt mạng, chiếc ôtô đi săn của họ bị đốt cháy tại Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth.


    IS thua nhan dung sau vu tan cong o cong vien quoc gia Uganda hinh anh 1Chiếc xe chở 2 du khách nước ngoài bị đốt cháy. (Nguồn: Xinhua)

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/10, qua ứng dụng tin nhắn Telegram, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công ở Uganda hôm 17/10, khiến 1 công dân Uganda và 2 du khách nước ngoài thiệt mạng.

    Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni khẳng định các lực lượng nước này sẽ truy tìm những kẻ gây ra vụ tấn công ở Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth.

    Ông Museveni gọi đây là hành động hèn nhát của các phần tử khủng bố nhằm vào dân thường vô tội, tuyên bố sẽ buộc thủ phạm vụ tấn công phải chịu trách nhiệm.

    Trước đó, cảnh sát Uganda cho biết 2 du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên người Uganda đã thiệt mạng sau khi ôtô đi săn của họ bị tấn công và đốt cháy tại Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth ở miền Tây nước này tối 17/10.

    Cảnh sát Uganda ban đầu cho rằng vụ tấn công có thể do các phiến quân thuộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) từ nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện.

    Năm 2021, Mỹ đã liệt ADF vào danh sách tổ chức khủng bố có liên quan tới IS.

    Sau vụ việc, Chính phủ Anh cảnh báo công dân nước này không tới Công viên Quốc gia Nữ hoàng Elizabeth trừ trường hợp cần thiết./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: https://www.vietnamplus.vn/is-thua-nhan-dung-sau-vu-tan-cong-o-cong-vien-quoc-gia-uganda/903004.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ