Iraq phản ứng sau vụ tập kích vào khu tự trị người Kurd của Iran

22:00' 18-01-2024
Iraq triệu đại sứ tại Tehran về nước để tham vấn, sau khi Iran tập kích vào khu tự trị của người Kurd ở nước này gây thương vong.


    Đại sứ Nassir Abdel Mohsen được triệu tập để tham vấn liên quan các đợt tập kích gần đây của Iran nhằm vào Erbil gây thương vong, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết hôm nay. Erbil là thủ phủ khu tự trị Kurdistan của người Kurd ở miền bắc Iraq.

    Động thái diễn ra sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo tập kích tên lửa đạn đạo phá hủy "trung tâm gián điệp" và điểm tập kết của những nhóm khủng bố chống Tehran ở khu vực gần lãnh sự quán Mỹ tại Erbil đêm 15/1. IRGC nhắc đến cơ quan tình báo Israel Mossad và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Đợt tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương, theo hội đồng an ninh chính phủ Iraq. Thủ tướng Masrour Barzani lên án động thái của Iran là "tội ác nhằm vào người Kurd", thêm rằng thông tin về "trung tâm gián điệp" là vô căn cứ và giờ chưa phải lúc để lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.

    Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường một vụ tập kích UAV ở Erbil, Iraq ngày 16/1. Ảnh: AFP

    Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường một vụ tập kích UAV ở Erbil, Iraq ngày 16/1. Ảnh: AFP

    Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu đại biện lâm thời của Iran ở Baghdad để phản đối. Iraq tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết, bao gồm khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để đáp trả hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh người dân Iraq.

    Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả hành động của IRGC là "liều lĩnh". Không có cơ sở hạ tầng nào của Mỹ bị ảnh hưởng và Washington không ghi nhận thương vong. "Mỹ ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson nói.

    Iran có đường biên giới dài ở phía tây với Iraq và có ảnh hưởng kinh tế, chính trị đáng kể với nước láng giềng. Thành phố Erbil là nơi đặt lãnh sự quán Mỹ và căn cứ của những nhóm dân quân người Kurd được Washington hậu thuẫn.

    Iran từng nhiều lần tập kích mục tiêu ở vùng Kurdistan, vì cho rằng khu vực này là điểm tập kết các lực lượng ly khai và gián điệp Israel.

    Vị trí Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq. Đồ họa: Al Jazeera

    Vị trí Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq. Đồ họa: Al Jazeera



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iraq-trieu-dai-su-tai-iran-ve-nuoc-4701552.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ