Theo số liệu thống kê, trong năm 2010 có 208 trường hợp bị phát hiện mắc bệnh này ở khu vực Hume, trong khi đó năm 2009 chỉ có 87 ca và năm trước nữa chỉ có 50 ca.

Ảnh minh họa
Trưởng phòng dịch vụ cộng đồng thuộc hội đồng thành phố, bà Margarita Caddick, cho biết tỷ lệ gia tăng số bệnh nhân bị ho gà, ở Hume nói riêng và trên khắp nước Australia nói chung, là một lời cảnh báo cho người dân về việc tiêm vacxin ngừa bệnh.
"Ho gà, còn được biết đến với tên là chứng ho lâu ngày, là một bệnh ho gây mệt mỏi đối với người lớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với trẻ nhỏ, trong đó trẻ sơ sinh và trẻ bị sinh thiếu ngày có nguy cơ cao nhất", bà Caddick cho biết.
Đồng thời, bà cũng cảnh báo phụ nữ đang mang thai cần chờ cho tới khi sinh con xong mới được tiêm chủng ngừa và nên được cấp vacxin khi ở bệnh viện. Tuy nhiên, đối với những người đàn ông chuẩn bị làm cha thì nên tiêm chủng ngừa trước khi có kế hoạch sinh con, hoặc ngay sau khi sinh con.
Ông bà và những người khác tiếp xúc với trẻ sơ sinh cũng được khuyến cáo nên tiêm vacxin ngừa bệnh. Triệu chứng ban đầu của bệnh ho gà giống như bị cảm lạnh, có thể bao gồm những triệu chứng như ho nặng, buồn nôn sau cơn ho và ngừng thở, khi trẻ có thể ngừng thở trong chốc lát và da biến sắc trở nên xanh sao.
Hội đồng thành phố Hume tổ chức chương trình tiêm chủng ngừa ho gà miễn phí cho những người mới làm cha mẹ vào các buổi sáng và chiều tại các địa điểm Broadmeadows, Craigieburn, Greenvale, Gladstone Park, Meadow Heights và Roxburgh Park.
Quý độc giả có thể truy cập vào trang web: www.hume.vic.gov.au hoặc liên hệ với Phòng y tế cộng đồng theo số 9205 2200 để biết thêm thông tin về lịch tiêm chủng.

