Hơn 1 triệu người có thể được tiêm vaccine COVID-19 tại nơi làm việc

23:00' 15-09-2021
Khoảng hơn 1 triệu người dân Australia có thể sẽ được tiêm chủng tại nơi làm việc sau khi nhà chức trách bật đèn xanh cho phép các công ty, doanh nghiệp tham gia chương trình tiêm chủng, biến văn phòng, nhà kho, sàn nhà máy, khu khai mỏ, công trường xây dựng thành các địa điểm tiêm phòng.


    Chú thích ảnh

    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dubbo, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

    Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13/9, Điều phối viên liên bang về chương trình vaccine tại Australia, tướng John Frewen, cho biết giới lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp ở nước này được phép tham gia chương trình tiêm chủng vaccine để mở cửa trở lại nền kinh tế. Trước đó, chương trình này tiêm chủng cũng đã có sự tham gia của các tổ chức ngân hàng, công ty hàng không, hệ thống siêu thị.

    Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Australia chuẩn bị tiếp nhận 36 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna trong tháng này và ba tháng tới. Doanh nghiệp tham gia sẽ liên hệ một nhà cung cấp vaccine được cấp phép chính thức. Đầu mối này sau đó sẽ cử y tá, nhân viên y tế tới điểm tiêm chủng được đặt tại công ty, tiêm vaccine cho nhân viên với quy trình tương tự như tiêm vaccine phòng cúm mùa tại chỗ cho người lao động.

    Việc triển khai dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 10 tới. Chính quyền sẽ trả tiền cho nhà cung ứng vaccine với mức giá cố định cho mỗi liều tiêm, đồng nghĩa với việc người lao động và doanh nghiệp không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Doanh nghiệp cũng không thể buộc người lao động trả tiền.

    Chính phủ Australia dự kiến sẽ có khoảng 1-1,7 triệu người được tiêm vaccine theo chương trình này. Đây được xem là hình thức bổ sung, bên cạnh việc tiêm chủng tại các trung tâm tiêm phòng của chính quyền bang, mạng lưới các nhà thuốc, bác sĩ thực hành tổng quát (GP).

    Hội đồng Doanh nghiệp Australia (BCA), đơn vị đi đầu trong nỗ lực triển khai chương trình tiêm vacine tại chỗ, cho rằng việc huy động các nhà sử dụng lao động lớn nhất cả nước vào chiến dịch tiêm chủng là sáng kiến có nhiều ưu việt và các doanh nghiệp sẽ sẵn sàng tham gia ngay sau khi có thể. Những công ty, tập đoàn lớn bày tỏ quan tâm tham gia dự án này gồm có Coles, Downer, Qantas, Virgin Australia, Wesfarmers, Woolworths, Lendlease, BHP, Rio Tinto, FMG và 4 ngân hàng lớn.

    “Tiêm chủng tại nơi làm việc tiện lợi cho người lao động, tận dụng được ưu thế vật chất mà nhiều chủ sử dụng nhân công có sẵn và điểm đặc biệt hơn là giúp mở rộng khả năng tiếp cận tiêm chủng cho mọi người dân Australia thông qua giảm áp lực cho các địa điểm tiêm chủng tập chung của chính quyền, của GP khi nguồn cung vaccine dồi dào”, Jennifer Westacott – Giám đốc điều hành BCA nhìn nhận.

    Chú thích ảnh

    Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Canberra trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

    Những doanh nghiệp nhỏ hơn, không là thành viên của BCA, đơn cử như một công ty kế toán với 150 nhân viên, cũng được khuyến khích tham gia chương trình này. Hình thức này cũng có thể được sử dụng để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng với thổ dân Australia bao gồm hai tộc người Aboriginal và dân đảo Torres Strai, cũng như các nhóm đối tượng ưu tiên khác.

    Pfizer và Moderna sẽ là vaccine hàng đầu được đưa vào chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, AstraZeneca – loại vaccine có nguồn cung dồi dào, cũng có thể được bổ sung. Theo tướng Frewen, điều quan trọng nhất là đưa người dân trở lại nhịp sống bình thường. Tiêm chủng tại chỗ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình này vì sự tiện lợi mà nó mang lại.

    Các bang ở Australia đang chạy đua tiêm chủng cho người dân, theo đúng kế hoạch quốc gia về mở cửa trở lại nền kinh tế khi có 70-80% người trưởng thành được tiêm đủ hai liều vaccine. Ngoài ra, chính phủ cũng lên kế hoạch tiêm chủng cho 1,2 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi trong vài tháng tới. Tại Australia, tính đến hết ngày 12/9, có 67,8% người đủ điều kiện tiêm chủng và trên 16 tuổi đã được tiêm một mũi, trong đó có 42,6% tiêm đủ hai liều.

    Theo tướng Frewen, ở thời điểm hiện tại không cần sử dụng đến các giải pháp khuyến khích tiêm chủng dựa trên tạo khác biệt về quyền lợi giữa người tiêm và chưa tiêm vaccine. Bởi các khảo sát đang cho thấy những tín hiệu rất khích lệ, khi có hơn 80% số người được hỏi nói rằng họ có ý định tiêm vaccine, cùng với đó là một nhóm khá lớn đang xem xét để đưa ra quyết định.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from baotintuc.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ