Hồ nghẽn dòng tràn bờ, Nepal sơ tán nhân viên cứu hộ
Đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc hôm nay cho biết hồ nghẽn dòng hình thành ở Tây Tạng đã bắt đầu tràn bờ, hướng về khu vực cửa khẩu Gyirong, nơi các đội cứu hộ cứu nạn đang tìm cách tiếp cận.
"Tất cả đội cứu hộ đã được lệnh tạm thời chờ tại chỗ và đợi chỉ thị tiếp theo", CCTV đưa tin, thêm rằng lực lượng ứng phó khẩn cấp trước đó đã tiếp cận khu vực này "được lệnh rút lui 1 km".
Mực nước hồ dự kiến tiếp tục dâng trong ba ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn và đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9. Điều này làm gia tăng "nguy cơ hồ vỡ bờ, khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và có khả năng gây thêm thiệt hại tại các khu vực như cửa khẩu Gyirong và những nơi khác ở phía hạ lưu", Xinhua đưa tin tối 27/8.
Tuy nhiên, CCTV sau đó cho biết nguy cơ từ hồ nghẽn dòng "đang giảm dần" khi nước trong hồ "đang chảy tự nhiên ra ngoài, với lưu lượng nước thoát ra lớn hơn lưu lượng chảy vào". "Mực nước hồ đã giảm khoảng 10 m so với mức cao vào sáng sớm 27/8", đài này cho hay.
Trong khi đó, phía Nepal hôm nay thông báo rằng "có thông tin cho thấy một đập nước tiếp tục bị vỡ ở phía Tây Tạng". Giới chức Nepal đề nghị tất cả nhân viên an ninh, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân đang tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu trợ cảnh giác, lập tức di chuyển đến địa điểm an toàn hoặc báo cáo tình hình.
Theo phóng viên Reuters tại hiện trường, người dân huyện Rasuwa của Nepal, giáp khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, đã vội vã chạy lên các sườn đồi để tránh nguy cơ mực nước sông dâng cao.
Theo CCTV, các đội kỹ thuật ứng phó khẩn cấp đang theo dõi sát tình hình. Tính đến ngày 28/8, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi khu vực thảm họa.
Lực lượng cứu hộ đang sử dụng công nghệ dựng mô hình 3D bằng máy bay không người lái và thiết bị phát hiện ảnh nhiệt, kết hợp với tìm kiếm thủ công, để xác định vị trí những người mất tích.

Thiệt hại tại Nuwakot, Nepal hôm 27/8 sau lũ quét. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao về hoạt động cứu hộ. "Xung quanh khu vực vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và các thảm họa địa chất, trong khi công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn", Xinhua dẫn nội dung cuộc họp.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa hôm 26/8, thiên tai gây nhiều thương vong nhất tại Nepal kể từ trận động đất năm 2015, bắt nguồn từ vụ sập sông băng, tạo ra dòng lũ dữ chứa cả băng và đất đá. Hiện 472 nạn nhân đã thiệt mạng, gồm 469 người ở Nepal và ba người ở Trung Quốc, trong khi khoảng 1.400 người vẫn mất tích ở cả hai nước, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.
Các đội cứu hộ Nepal đã sử dụng trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng cứu trợ khẩn cấp cho hàng nghìn người bị cô lập tại các thị trấn và thung lũng. Lực lượng ứng phó khẩn cấp, trong đó có những đội sử dụng chó nghiệp vụ, đã tìm thấy hàng chục thi thể bị dòng nước cuốn xuống vùng đồng bằng.
Đề nghị hỗ trợ từ nhiều nơi trên thế giới liên tục được gửi tới, song Nepal cho biết nước này chưa cần tới sự giúp đỡ của các quốc gia khác trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ho-nghen-dong-tran-bo-nepal-so-tan-nhan-vien-cuu-ho-5114539.html
