Chelsea đã có một trận đấu hết sức thuyết phục trước đối thủ mới lên hạng Hull City. Cách họ tấn công, và cách họ phòng ngự đều vô cùng hợp lý, đầy tính toán. Dường như, trở lại Stamford Bridge lần này, Jose Mourinho đã hoàn toàn thay đổi.
Tấn công chóng mặt
Có mặt trong cabin dành cho các nhà báo tại sân Stamford Bridge, chúng tôi gần như bị hoa mắt trước những gì Chelsea đã thể hiện trong khoảng 25 phút đầu trận. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều không thể tin được những gì đang diễn ra trên sân. Trái ngược với lời chỉ trích rằng Chelsea có vẻ thi đấu thực tế và tiêu cực ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, The Blues trong trận đấu với Hull đã làm người xem mãn nhãn với màn tấn công biến ảo.
Jose Mourinho đã lựa chọn một lối đá bóng ngắn đòi hỏi cầu thủ phải có trình độ kỹ thuật cao và nền tảng thể lực sung mãn để di chuyển liên tục. Các cầu thủ của Chelsea đã thực hiện rất tốt yêu cầu của HLV, đặc biệt là Oscar và Hazard. Sự linh hoạt và nhãn quan chiến thuật của hai tiền vệ này khiến lối đá của The Blues trở nên uyển chuyển và chứa đựng nhiều bất ngờ.
|
|
| HLV Jose Mourinho và sức mạnh từ chiến thuật 'đặc biệt' |
Trong một tình huống có sự góp mặt của cả Hazard và Oscar, Chelsea đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải (Hazard là người khởi xướng và tiền vệ người Brazil kết thúc lạnh lùng). Sau đó, Chelsea còn tạo ra hàng tá tình huống hãm thành trước khi họ có thêm bàn thắng thứ hai từ một pha đá phạt không thể chê vào đâu của lão tướng Lampard.
Và phòng ngự chặt chẽ
Hiệp một của trận đấu là màn phô diễn sức mạnh tấn công của Chelsea. Hiệp 2 là thời gian để Mourinho cho người hâm mộ biết thế nào là nghệ thuật phòng ngự - điều vốn đã làm ông nổi tiếng.
Trong "nhiệm kỳ" đầu dẫn dắt Chelsea (2004-2007), The Blues thường xuyên khiến một bộ phận khán giả chán ghét với kiểu phòng ngự "đổ bê tông". Tuy nhiên, lần trở lại này, Mourinho cho thấy ông đã hoàn thiện chiến thuật của mình.
Dù kiểm soát bóng gần như toàn bộ trận đấu, hàng phòng ngự của Chelsea không bao giờ dâng lên quá cao. Khi Villas Boas hay Benitez cầm quân tại Stamford Bridge, họ đều có tham vọng đẩy bộ đôi trung vệ lên cao để tạo nên những "cú đấm" bất ngờ. Song, Mourinho không làm như vậy. Hơn ai hết, ông hiểu rằng tham gia tấn công không phải là điểm mạnh của John Terry hay Cahill. Vì thế, bộ đôi trung vệ này được bố trí gần khung thành của Cech. Chiến thuật này giúp Chelsea không bị rơi vào tình thế nguy hiểm khi đối thủ tổ chức phản công.
Thêm vào đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm Lampard và Ramires cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Họ luôn tổ chức ngăn cản từ xa mỗi khi Hull có ý định uy hiếp khung thành của Cech. Chiến thuật chặt chẽ này khiến cho Hull hầu như không có cơ hội tìm kiếm bàn thắng.
Lẽ tất nhiên, Hull không phải là đối thủ mạnh nhất mà Chelsea đối đầu trên con đường chinh phục các danh hiệu. Cũng tất nhiên, chiến thắng trước Hull chưa nói lên nhiều điều do đây chỉ là trận đầu tiên của mùa giải. Song, với những gì mà Mourinho và Chelsea đã thể hiện, họ cho thấy rằng họ thực sự là đội bóng có đủ thực lực để cạnh tranh những vị trí cao nhất.


