-
Hitler nảy ra ý tưởng làm búp bê tình dục để thỏa mãn nhu cầu tình dục của lính Đức cũng như để giữ bí mật quân sự an toàn.

Hitler phát minh búp bê tình dục thế nào?
Để thỏa mãn nhu cầu tình dục khi ở chiến trường, lính Đức quốc xã cũng như binh sĩ các nước khác phải tìm đến gái mại dâm Pháp ở vùng đất chiếm đóng để "mây mưa".

Chính vì vậy, khi "vui vẻ" với gái điếm, binh sĩ phát xít Đức đã vô tình tiết lộ các bí mật quân sự ngay trên giường khiến quân đội Đức lĩnh đủ hậu quả.

Chưa dừng lại ở đó, việc lính Đức quan hệ với gái mại dâm bất hợp pháp khiến nhiều người mắc bệnh giang mai. Do đó, sức chiến đấu của quân đội trên chiến trường suy giảm đáng kể.

Đứng trước tình hình đó, Hitler đã nảy ra ý tưởng làm ra búp bê tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của binh sĩ phát xít Đức, ngăn không lây nhiễm bệnh tình dục cũng như giữ được bí mật quân sự.

Để thực hiện ý tưởng này, trùm phát xít Hitler đã mời nữ diễn viên Kathe von Nagy làm mẫu cho mẫu búp bê tình dục.
Tuy nhiên, khi nghe đến ý định điên rồ này của Hitler, nữ diễn viên Kathe phản đối và nhất quyết không hợp tác vì cho rằng đó là sự sỉ nhục cũng như làm xấu hình ảnh của cô.

Sau đó, Hitler đã vạch ra những đặc điểm của búp bê tình dục mang đặc điểm thuần khiết của người Aryan đó là: tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ chúm chím. Sau khi Hitler phác thảo ra đặc điểm búp bê tình dục, nhà máy sản xuất thực hiện thiết kế và sản xuất.

Những con búp bê tình dục đầu tiên dựa theo phác thảo của Hitler có thể cuộn lại nhỏ gọn để nhét vào ba lô của quân sĩ. Khi nào binh sĩ có ham muốn tình dục thì có thể thổi phồng búp bê tình dục lên và "hành sự".

Búp bê tình dục do Hitler lên ý tưởng được làm từ cao su và có kích thước nhỏ hơn người thật. Sau đó, Hitler đã gửi những "món quà" trên cho binh sĩ Đức ở ngoài chiến trường. Tuy nhiên, nhiều binh lính "từ chối" mang theo món đồ này vì lo sợ sẽ xấu mặt nếu bị quân đội Anh bắt và phát hiện ra thứ đồ chơi tình dục này.

Trên thực tế, những nhà máy sản xuất búp bê tình dục cho quân đội của Hitler đã bị phá hủy trong vụ đánh bom vào Dresden hồi Chiến tranh thế giới 2.

