Tuy nhiên, đáp lại mong muốn của các hiệu trưởng, Thủ hiến bang Barry O'Farrell cho biết chính phủ sẽ không cắt giảm vốn tài trợ cho các trường học. Ông cho hay đây chỉ là vấn đề về cách thức cấp vốn trực tiếp cho các trường học để hạn chế những bất cập và rủi ro về những hành vi quan liêu có thể xảy ra.
Hiện nay, hiệu trưởng các trường học chỉ được quản lý 10% trên tổng vốn của nhà trường. Nhưng theo đề xuất mới thì thẩm quyền quản lý vốn của họ có thể tăng lên 70% trên tổng ngân sách của trường học. Ngoài ra, thay vì áp dụng hệ thống cấp vốn phức tạp theo chương trình, các trường học sau này sẽ được cấp vốn theo hai mảng, đó là ngân sách cho nhân sự và ngân sách để mua sắm trang thiết bị cho trường học.

