Hậu quả của việc ép buộc trẻ ôm hôn người lớn
1.Trẻ sẽ nghĩ rằng bất kỳ người lớn nào cũng đều có thể đụng chạm vào mình được
Trẻ em không chỉ học hỏi từ cha mẹ mà còn cả ở môi trường xung quanh. Trong khi người lớn hầu như không ôm hay hôn lên má mỗi khi họ gặp nhau, thế mà họ xem điều đó là bình thường đối với trẻ. Trẻ sẽ học được là người lớn được phép ôm hôn mình, dù là người thân hay người lạ đều được.
2.Việc này khiến trẻ nghĩ rằng bố mẹ mình không quan tâm đến sự thoải mái của chúng
Việc người lớn lâu ngày không gặp nhau và thể hiện tình cảm thân thiết như ôm nhau là chuyện bình thường, nhưng đối với trẻ đó là những người xa lạ không thân thiết nên chúng sẽ không thoải mái khi bố mẹ bắt ép phải ôm hôn người đó. Hơn nữa, chúng sẽ nghĩ rằng bố mẹ coi trọng sự thoải mái của người lạ (cô chú bạn bè của bố mẹ) hơn là sự thoải mái của con cái mình.
3.Vô tình dạy cho trẻ hiểu rằng người thân thì không thể là những kẻ lạm dụng tình dục, ấu dâm
Theo một báo cáo, trong gần 70% trường hợp trẻ em bị chính các thành viên trong gia đình lạm dụng tình dục. Bằng cách buộc trẻ trao và nhận những cái ôm và nụ hôn từ những người mà chúng hầu như không biết, bố mẹ đang khiến con cái mình tin rằng không có gì sai với tình cảm bị ép buộc và người thân không bao giờ là kẻ lạm dụng.
4. Khiến trẻ cảm thấy bối rối khi phải tin tưởng một người xa lạ
Article sourced from 24H.
Original source can be found here: https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/4-hau-qua-khung-khiep-khi-bo-me-ep-buoc-tre-om-hon-nguoi-lon-c216a1106520.html