Hôm thứ Ba, ngày 18/2, khoảng 2,000 người biểu tình đã kéo đến Quốc hội chính phủ tại Melbourne để phản đối dự luật mới nhằm mở rộng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát. Đám đông biểu tình từ tòa thị chính Trades Hall, đi qua các tuyến phố chính Russell Street và Bourke Street. Họ tụ tập để phản đối dự luật mới của chính phủ bang, trong đó cho phép cảnh sát có quyền đưa những người có hành vi chặn đường tại lối vào các cơ sở kinh doanh, trụ sở văn phòng, gây ra nguy cơ bạo loạn hoặc nguy hiểm đến sự an toàn cho người hoặc tài sản.

Hàng ngàn người biểu tình ở Melbourne’s CBD để phản đối dự luật mới về nhân quyền. Ảnh minh họa
Trong khi đó, Chính phủ Victoria thì cho rằng những đổi mới này là để bảo vệ quyền tự do của những người làm ăn chính đáng. Thủ hiến Denis Napthine cho biết luật mới chỉ nhắm đến những hành vi tụ tập biểu tình trái phép tại các cơ quan, văn phòng. “Người dân có thể biểu tình và tự do đưa ra ý kiến riêng của mình. Nhưng luật pháp không cho phép những người có hành vi gây cản trở đến quyền cá nhân của người khác khi họ ra vào nơi làm việc của mình để làm ăn, kiểm sống và tiếp tục công việc của mình”, thủ hiến Napthine khẳng định.
Phương Nguyên - Viet Times

