Hàng loạt quốc gia kêu gọi công dân rời Ukraine

18:00' 15-02-2022
Anh, Na Uy, Australia, New Zealand và Đức tiếp bước Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine sớm nhất có thể do lo ngại nguy cơ Nga tấn công.


    "Sự an toàn và an ninh của công dân Anh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã cập nhật khuyến cáo đi lại. Chúng tôi kêu gọi công dân Anh ở Ukraine rời đi ngay bây giờ thông qua các phương tiện thương mại, trong lúc chúng vẫn sẵn sàng", Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong thông báo hôm 11/2.

    Lý do được đưa ra là "kể từ tháng một, Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine làm gia tăng mối đe dọa hành động quân sự". Thông báo lưu ý "bất kỳ hành động quân sự nào của Nga ở Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hỗ trợ lãnh sự của đại sứ quán Anh tại Kiev", đồng thời kêu gọi những người chọn ở lại Ukraine "duy trì cảnh giác xuyên suốt" và đảm bảo giấy tờ đi lại của họ được cập nhật.

    Lính vũ trang Ukraine đi dưới chiến hào gần ranh giới chia cắt với khu vực do quân ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk, Ukraine hôm 5/2. Ảnh:Reuters.

    Lính vũ trang Ukraine đi dưới chiến hào gần ranh giới chia cắt với khu vực do quân ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk, Ukraine hôm 5/2. Ảnh:Reuters.

    Bộ Ngoại giao Na Uy cũng nêu lý do "tình hình an ninh nghiêm trọng và khó lường" khi kêu gọi công dân rời Ukraine. Cơ quan còn khuyến cáo người dân tránh đến địa điểm nào ở Nga "gần hơn 250 km tính từ biên giới Ukraine" và tránh tới Belarus, ngoại trừ thủ đô Minsk.

    Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) khuyến cáo những nhân viên không thiết yếu trong phái bộ ngoại giao của họ ở Ukraine cũng nên rời khỏi nước này. Phát ngôn viên EU Peter Stano nhấn mạnh đây không phải yêu cầu sơ tán. "Các nhân viên không thiết yếu vốn đã được tạo cơ hội làm việc từ xa ở bên ngoài đất nước", ông cho hay.

    Ngày 12/2, Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết "tình hình an ninh ở Ukraine có thể thay đổi trong thời gian ngắn" nên người dân cần rời đi ngay. Thủ tướng Australian Scott Morrison gọi căng thẳng ở Ukraine là "tình huống nguy hiểm". Đức đưa ra cảnh báo tương tự, nói rằng "không thể loại trừ nguy cơ xảy ra xung đột quân sự".

    Các động thái được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/2 kêu gọi công dân ở Ukraine lập tức rời đi do "mối đe dọa gia tăng về hành động quân sự của Nga". "Chúng ta đang đối phó với một trong những quân đội lớn nhất thế giới. Đó là tình huống rất khác và mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên điên rồ", Biden cảnh báo.

    Tuy nhiên, Ukraine được cho là đã nỗ lực hạ thấp tầm quan trọng của lời kêu gọi này. "Thông báo đó chẳng có gì mới", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 11/2 đề cập đến khuyến cáo công dân Mỹ rời Ukraine. Kiev trước đó cũng coi quyết định yêu cầu gia đình các nhân viên đại sứ quán Mỹ rời Ukraine thể hiện sự thận trọng quá mức.

    Mỹ hôm 11/2 tăng cường cảnh báo về Ukraine, khi cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết hơn 100.000 lính Nga đang áp sát biên giới Ukraine hiện nay có thể tấn công "bất cứ ngày nào". Mặc dù "không thể dự đoán chính xác ý định" của Moskva, Sullivan cho biết Washington đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

    Căng thẳng về vấn đề Ukraine dâng cao sau khi Mỹ cùng đồng minh cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát sườn Ukraine với ý định tấn công nước này. Nga nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Du lịch?
West World International Travel Vùng: Footscray. Phone: 9689 1331
Xem thêm

các tour châu Á, châu Âu với giá vô cùng rẻ


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/loat-nuoc-keu-goi-cong-dan-roi-ukraine-4426594.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ