Hàn Quốc cảnh báo đáp trả mọi khiêu khích của Triều Tiên

12:37' 29-12-2022
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ đáp trả không do dự mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên, bất chấp nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.


    "Chúng ta phải trừng phạt và trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Đó là biện pháp mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các hành động khiêu khích", Tổng thống Yoon ngày 28/12 nói trong một cuộc họp với các phụ tá của mình, theo thư ký báo chí Kim Eun-hye. "Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân".

    5 máy bay không người lái (UAV) Triều Tiên đã xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc hôm 26/12, lần đầu tiên kể từ năm 2017, khiến Seoul phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để cố gắng bắn hạ chúng. Không chỉ không ứng phó được với UAV, một cường kích hạng nhẹ Hàn Quốc còn gặp sự cố và rơi, trong khi các UAV được cho là đã quay về vùng trời Triều Tiên sau 7 giờ hiện diện trên không phận Hàn Quốc.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Seoul hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Seoul hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

    Quân đội Hàn Quốc đã xin lỗi về phản ứng của mình và nói rằng họ không thể bắn hạ UAV Triều Tiên vì chúng quá nhỏ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup hôm nay cho hay Tổng thống Yoon đã ra điều UAV vào Triều Tiên để đáp trả hành động xâm nhập trước đó "ngay cả khi điều này tiềm ẩn nguy cơ leo thang".

    Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc luôn căng thẳng suốt nhiều thập kỷ qua nhưng trở nên nóng hơn kể từ khi chính phủ bảo thủ của Tổng thống Yoon lên nắm quyền hồi tháng 5, hứa hẹn một đường lối cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

    Triều Tiên cũng đang thúc đẩy nỗ lực phát triển vũ khí với hàng loạt vụ thử tên lửa trong năm nay.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chi 441,2 triệu USD trong 5 năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ chống lại UAV. Hàn Quốc cũng sẽ tăng số lượng UAV của mình lên ba phi đội, đồng thời đặt mục tiêu mua thêm máy bay tàng hình và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa.

    "Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng răn đe để có thể phá hủy các cơ sở quan trọng ở bất cứ đâu tại Triều Tiên trong trường hợp nước này tấn công hạt nhân hoặc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Tổng cộng, Bộ đặt mục tiêu chi 261 tỷ USD cho quốc phòng trong 5 năm tới, với mức tăng trung bình hàng năm là 6,8%. Tuy nhiên, chi phí quốc phòng phải được quốc hội thông qua.

     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/han-quoc-canh-bao-dap-tra-trieu-tien-khong-do-du-4553834.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ