Hàn Quốc cân nhắc mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sau khi Saudi Arabia bị tấn công

17:23' 17-09-2019
Theo THX, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Kim Yong-beom ngày 17/9 cho biết, nước này sẽ cân nhắc việc mở kho dự trữ dầu chiến lược nếu nguồn cung bị gián đoạn kéo dài, sau các vụ tấn công mới đây bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ ở miền Đông Saudi Arabia.


    Han Quoc can nhac viec mo kho du tru dau mo chien luoc hinh anh 1
    Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu của Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia, sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Ảnh: AFP)

    Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức liên quan, ông Kim Yong-beom cho hay chính phủ sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm ổn định nguồn cung dầu mỏ bằng việc mở kho dự trữ chiến lược của chính phủ cũng như của tư nhân nếu tình hình cung cấp trở nên xấu hơn.

    Ông Kim Yong-beom khẳng định đất nước cần phải chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ kéo dài, đồng thời cam kết đảm bảo các nguồn nhập khẩu dầu mỏ thay thế bằng việc tham vấn với các doanh nghiệp lọc dầu nội địa nếu thấy cần thiết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-can-nhac-viec-mo-kho-du-tru-dau-mo-chien-luoc/595697.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ