Hai em của ông Lý Hiển Long cáo buộc anh trai làm trái ý nguyện cha

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và hai người em Lý Hiển Dương, Lý Vỹ Linh (phải).
Nội bộ gia đình Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nổi sóng gió khi hai người em của Thủ tướng nói rằng họ cảm thấy lo ngại khi anh trai của của mình đang lạm dụng quyền lực.
Ông Lý Hiển Long ngay lập tức bày tỏ sự không hài lòng khi các em của mình "công khai các vấn đề gia đình riêng tư".
Trong bài viết được đăng trên tài khoản Facebook hôm 14/6, hai người em của Thủ tướng Singapore là ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vỹ Linh cho biết họ cảm thấy bị "đe doạ vì ông Hiển Long lạm dụng chức vụ nhằm thúc đẩy các chương trình cá nhân”. Tình hình nghiêm trọng đến mức ông Hiển Dương cảm thấy cần phải rời Singapore.
"Chúng tôi cảm thấy anh mình hiện diện khắp nơi”, ông Hiển Dương cho biết. Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị theo dõi sát sao ở đất nước của mình. Chúng tôi đang mất dần niềm tin vào Hiển Long”.
Bà Lý Vỹ Linh là một nhà giải phẫu thần kinh hàng đầu, còn em trai bà, Lý Hiển Dương, là một cựu tướng quân đội, người đã nắm giữ nhiều vị trí trong các tập đoàn lớn, trong đó có 12 năm làm giám đốc điều hành công ty SingTel. Ông hiện là chủ tịch Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore.
Thủ tướng Singapore nói ông rất buồn vì những cáo buộc đến từ những người em. "Dù anh em trong gia đình có thể có những bất đồng nhưng tôi nghĩ rằng điều đó nên giữ riêng tư trong gia đinh. Câu nói của các em tôi đã làm tổn thương đến di sản của cha", ông nói.
Thủ tướng Singapore cũng phản bác những tuyên bố từ những người em của mình rằng ông đã che giấu tham vọng chính trị cho con trai Lý Hồng Nghị.
Mâu thuẫn trong gia đình họ Lý ở Singapore bắt đầu được nung nóng từ năm ngoái khi bà Lý Vỹ Linh cáo buộc anh trai mình lạm dụng quyền lực để xây dựng triều đại chính trị cho cá nhân.
Được biết, hai người em của Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cảm thấy không hài lòng khi anh trai của mình không làm theo ý nguyện của cha sau khi ông qua đời. Ông Lý Quang Diệu từng muốn các con của mình sẽ phá hủy ngôi nhà nơi ông cư trú nhiều năm sau khi ông mất hoặc khi bà Lý Vỹ Linh không còn muốn sống ở đây.

Tranh vẽ ngôi nhà của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 với tờ Straits Times , ông Lý Quang Diệu nói không muốn thấy người dân thường xuyên qua lại viếng thăm ngôi nhà của mình.
Những người em của Lý Hiển Long nói rằng thay vì đi theo ý muốn của cha, ngài thủ tướng hiện tại đang lên kế hoạch giữ lại ngôi nhà “nhằm tăng cường vị thế chính trị” cho bản thân. Họ cho rằng ngôi nhà sẽ cho anh trai “kế thừa một tượng đài hữu hình về quyền lực của Lý Quang Diệu".
Trong tuyên bố hôm 14/6, Thủ tướng Singapore nói: "Tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp tục làm đúng ý nguyện của cha mẹ. Đồng thời, tôi sẽ tiếp tục phục vụ người Singapore một cách trung thực và hết sức trong khả năng của tôi”.
Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được vinh danh là nhà lãnh đạo có công lớn trong việc đưa Singapore từ một quốc gia khó khăn trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Á.
Ông nổi tiếng là người có phong cách điều hành mạnh mẽ, quyết đoán trong suốt nhiệm kỳ 31 năm làm thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1990.
Thủ tướng Lý Hiển Long đã kế nhiệm chiếc ghế thủ tướng từ người tiền nhiệm Ngô Tác Đống vào năm 2004.
Garry Rodan, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Singapore nói trên SCMP rằng cuộc tranh cãi trong gia đình họ Lý “không hẳn cho thấy sự chia rẽ giữa các thành viên”.
Rodan, giáo sư chính trị của Đại học Murdoch, Australia, cho biết: “Những tuyên bố từ ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vỹ Linh có thể bị phe đối lập với đảng Nhân dân hành động lợi dụng nhằm gây sức ép lên ông Lý Hiển Long".

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1806856
