Hơn cả vụ Tevez sang Juve, hơn cả vụ Dzeko nếu Napoli có chiêu mộ thành công, thương vụ đưa Mario Gomez đến sân Artemio Franchi xứng đáng được coi là đỉnh cao của mùa chuyển nhượng này tại Italia.
Từ chỗ bị tifosi chỉ trích dữ dội cách đây 2 năm, anh em Chủ tịch Della Valle của Fiorentina bây giờ trở thành thần tượng cho không chỉ người hâm mộ đội bóng áo tím, và họ có quyền hãnh diện với những gì đã làm được.
“Vì sao tôi chọn Fiorentina ư? Họ chơi thứ bóng đá tuyệt vời và có những dự án rất tham vọng. Tôi cũng thích chơi ở Italia hơn là Tây Ban Nha” - Mario Gomez tiết lộ với báo chí sau khi vụ chuyển nhượng được bật đèn xanh.
|
|
| Gomez là bản hợp đồng đầy hy vọng của Fio. |
Đấy là một thực tế được công nhận, cho dù sẽ có nhiều người tin rằng mức lương lên tới 4,2 triệu euro trong bản hợp đồng 4 năm mới là điều “tuyệt vời” nhất trong quyết định khoác áo Fiorentina của tuyển thủ Đức. Ngoài ra, chắc chắn thành công của Miroslav Klose tại Lazio đã kích thích Gomez rất nhiều, bởi không giống như các quốc gia khác, Italia vốn không phải là đất lành cho các cầu thủ Đức.
Fiorentina tỏ ra quyết tâm hơn bất cứ đội nào khác trong vụ theo đuổi Gomez. Ngay việc chấp nhận chi ra đến 16 triệu euro (thêm 5 triệu nữa tùy thành tích của Gomez trong 4 năm tới) mà không cần bán đi bất cứ ai (đúng ra là chưa bán), đồng thời trả mức lương mà Milan không dám mơ, cũng đã biến Fiorentina thành một hình mẫu đáng ghen tị. Bởi Juve, Milan và Inter đều đang chỉ dám hướng đến những hợp đồng giá rẻ (hoặc có thể gán người hòng giảm bớt tiền mặt).
Đấy có thể là món quà mà anh em nhà Della Valle tặng cho HLV Montella sau thành công đáng nể mùa giải vừa qua, có thể cũng là để đáp ứng yêu cầu của chiến lược gia này nhằm giữ chân anh lâu dài, hay đơn giản là để chuẩn bị sẵn người thay thế Jovetic, song đấy chắc chắn cũng thể hiện tham vọng rõ ràng của đội bóng chỉ trượt vé Champions League trong ít phút cuối mùa giải trước.
Trên tất cả, Gomez xứng đáng với cái giá và mức lương ấy. 75 bàn trong 115 trận đá cho Bayern Munich, 63 bàn cho Stuttgart trong 121 trận, và 25 bàn trong 58 trận khoác áo tuyển Đức chứng minh giá trị của anh. Mùa trước, anh chỉ đá chính có 12 trận cho Bayern nhưng ghi 11 bàn thắng (trong tổng số 21 trận). Anh chỉ cần sút trung bình 3,45 cú để ghi một bàn, trong khi sự lựa chọn số 1 ở Bayern là Mandzukic cần tới 4,47 cú sút cho mỗi bàn thắng. Ngoại trừ Balotelli (ghi 12 bàn chỉ với 32 cú sút cho Milan mùa trước), không tiền đạo nào khác ở Italia hiệu quả hơn Gomez. Nhưng cần nhớ Balotelli ghi đến 5/12 bàn từ chấm 11m.
Chưa cần nói sâu đến những gì Gomez có thể đóng góp cho Fiorentina về chuyên môn, khi anh sẽ hợp với Giuseppe Rossi thành một cặp tiền đạo đáng mơ ước, chỉ riêng tên tuổi của ngôi sao đang ở độ chín (28 tuổi) này cũng đã nâng tầm thương hiệu cho “Viola”, thậm chí là của cả giải đấu. Gomez đang háo hức ngày ra mắt Fiorentina, và người hâm mộ Serie A cũng háo hức chờ đón anh.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale

