Thiệt tình Tổng Bush dính trấu vụ này từ nhiều lần rùi! Nên mới có chuyện rằng, làm sao để giúp một người hay nói nhịu như Tổng thống Mỹ Bush khỏi nói vấp, tỷ như ngài nói "nuclear" (hạt nhân) thường bị phát âm thành "nuke-you-lar".
Khi ông Bush phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai mới qua, Tòa bạch ốc đã vô tình để lộ danh sách tên các nhà lãnh đạo và quốc gia khó đọc có phần trọng âm được phóng to trên bảng chữ điện tử. Tòa bạch ốc cũng phải cố gắng giải thích vụ này sau khi một bản nháp lời phát biểu của ngài Bush được đăng lên trang web của LHQ, để lộ ‘mánh’ giúp vị tổng thống này tránh mắc lỗi khi phát âm những từ khó.
Trong danh sách đó, tên của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được viết kèm phiên âm "sar-KO-zee", nhà lãnh đạo Zimbabwe Robert Mugabe được viết "moo-GAH-bee". Tên của một số quốc gia và địa danh cũng được viết kèm kiểu phát âm để giúp ông chủ Nhà Trắng, trong đó Kyrgyzstan được viết "KEYR-geez-stan", quốc gia Tây Phi Mauritania được viết là "moor-EH-tain-ee-a".
Phát ngôn nhân Tòa bạch ốc là ‘nàng’ Dana Perino cho biết chuyện hướng dẫn về cách phát âm là chuyện nhỏ, ai dính trấu cũng phải cần giúp. Nhưng ‘nàng’ Phát ngôn nhân kiên quyết từ chối trả lời câu hỏi hiệu có phải Bush gặp khó khăn với một số tên nhất định hay không. "Tôi nghĩ đó là câu hỏi đầy công kích. Tôi sẽ không bình luận về chuyện đó".
Chuyện nói vấp tại các sự kiện quan trọng không phải xa lạ đối với Bush và ông thường nói đùa về thói quen hủy hoại tiếng Anh của mình. Một trong những vụ tiêu biểu nhất xảy ra hồi tháng 5 trong lễ đón Nữ hoàng Anh Elizabeth II, khi Bush suýt cho bà trở về thế kỷ 18.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
