Không chỉ thiếu thẩm mỹ, đôi môi khô nẻ và bợt màu còn làm mất khả năng của những tế bào cảm giác. Đó là lúc bạn cần thiết phải lên một kế hoạch lấy lại vẻ tươi hồng, gợi cảm cho làn môi của mình.
1. Tẩy tế bào chết
Rửa môi bằng nước ấm có vắt vài giọt chanh tươi, thoa một lớp mật ong mỏng lên môi trong 20 phút hoặc ngậm giữa môi một lát dâu tây ướp lạnh. Trong trường hợp môi bạn đã bị đóng vảy, bạn có thể dùng một góc khăn bông mềm chà nhẹ nhàng lên môi để lớp vảy bong hết ra, sau đó dùng sữa tươi đắp lên để làm dịu môi.
2. Tập thể dục
Đôi môi cũng cần tập thể dục để giảm các nếp xếp trên môi cũng như những nếp nhăn nơi khóe miệng. Bất cứ lúc nào có thể, bạn hãy há miệng và phát âm thật tròn các chữ A, O, U, I, đọc lại 10 lần cho mỗi lần tập. Sau đó thả lỏng môi và dùng hai ngón tay út massage nhẹ nhàng từ giữa môi ra hai bên, day nhẹ nhàng hai hóp má. Những “bài thể dục” này hết sức đơn giản, không mất thời gian nhưng cực kỳ hữu hiệu cho cơ môi và cơ mặt của bạn. Thi thoảng, bạn cũng nên huýt sáo hoặc tập huýt sáo để tăng độ đàn hồi cho cơ môi và tạo một bờ môi nũng nịu gợi cảm tự nhiên.
3. Dưỡng môi
Tình trạng của môi có thể khai ra tất cả thói quen ăn uống của bạn. Một đôi môi khô nẻ là hậu quả của việc thiếu vitamin B, PP và sắt. Do vậy, hãy bổ sung ngay lập tức các thực phẩm như đậu nành, ngũ cốc, súp lơ, cải, nho, đu đủ, gan, cá, trứng... Chắc chắn đó là những thứ mà bạn không thích ăn. Bạn cũng nên ăn nhiều dâu tây, củ cải đường, cam, chuối, cà rốt, dưa hấu để tăng vẻ hồng hào cho sắc môi. Ngoài ăn uống, việc bảo vệ môi bằng kem dưỡng vô cùng quan trọng. Bạn cần thoa kem dưỡng môi cả ngày lẫn đêm vừa tránh những tác động xấu từ môi trường, vừa giữ ẩm và giúp tái tạo môi. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện mua các loại kem dưỡng tốt, bạn có thể dùng mật ong, dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân thoa lên môi trước khi đi ngủ và rửa sạch bằng nước ấm có vắt chanh vào sáng hôm sau.

