Giáo dục: Hàng trăm thanh thiếu niên sống ở các khu nhà bảo trợ tại Victoria được hỗ trợ vào đại học

16:00' 13-03-2023
Số lượng sinh viên đăng ký học đại học là những người trẻ tuổi sống trong các khu nhà bảo trợ đã tăng từ mức dưới 50 em lên 700 em chỉ sau tám năm, hãng tin The Age đưa tin.


    Ảnh: TheAge
    Mức tăng đáng kể này được cho là nhờ hai cải cách chính: mở rộng điều kiện chăm sóc cho trẻ em tại các khu nhà bảo trợ ở Victoria và cho phép học sinh có hoàn cảnh khó khăn thi VCE có đặc quyền đầu vào đặc biệt khi nộp hồ sơ vào trường đại học.
    Theo dữ liệu từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc, hơn 12,800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được chăm sóc trong các khu nhà bảo trợ ở Victoria vào năm 2020-21.
    Hầu hết những đứa trẻ này không tìm được chỗ ở ổn định, và một cuộc đánh giá vào năm 2020 của Ủy ban Trẻ em và Thanh thiếu niên cho thấy 61% các em đã phải chuyển chỗ ở từ năm lần trở lên trước khi được chăm sóc tại khu nhà bảo trợ.
    Kết quả khảo sát vào năm 2015 cho thấy 43 sinh viên sống trong các khu nhà bảo trợ đã đăng ký học đại học.
    Nhưng vào năm 2022, con số đó đã tăng gấp 15 lần lên 677 em.
    Ba trường đại học tiếp nhận nhiều sinh viên sống trong các khu nhà bảo trợ gồm có Đại học La Trobe, Đại học Công nghệ Swinburne và Đại học Liên bang Úc.
    Trong đó mỗi trường đại học đều có một nhân viên chuyên hỗ trợ những sinh viên đã từng được chăm sóc tại các khu nhà bảo trợ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ