Áp lực tin tặc?

    Các chuyên gia làm việc tại Bộ An ninh nội địa Mỹ.

    Thư thông báo quyết định từ chức của ông Vickers được Roberta Stempfley - quyền Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa phụ trách an ninh mạng và truyền thông - gửi theo đường thư điện tử tới toàn bộ nhân viên của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) và Văn phòng an ninh mạng và truyền thông (SC&C).

    Thư có nội dung ngắn gọn rằng ngày 24.7 là ngày làm việc cuối cùng của ông Vickers tại US-CERT và ông Lee Rock - Phó Giám đốc cơ quan này - sẽ tạm thời lên thay trong thời gian đợi bổ nhiệm giám đốc mới. Các quan chức DHS đều từ chối bình luận lý do từ chức của ông Vickers.

    Tuy nhiên, theo Information Week - tờ báo đầu tiên loan tin ông Vickers từ chức - cho hay, lý do ông này thôi chức chính là hàng loạt các vụ tấn công mà các nhóm tin tặc, trong đó có Anonymous và Lulz Security... nhằm vào hệ thống mạng Chính phủ Mỹ trong thời gian vừa qua.

    Đầu tháng 7.2011, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn cho biết, hồi tháng 3.2011, tin tặc đã quét sạch 24.000 tệp dữ liệu máy tính của một đối tác quốc phòng Mỹ và đây là một trong những vụ tin tặc lớn nhất nhằm vào một nhà cung cấp của Nhà Trắng.

    Trong khi đó, US-CERT - thuộc Uỷ ban An ninh mạng quốc gia của DHS - là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các hệ thống máy tính Chính phủ Mỹ, đồng thời giữ an ninh mạng cho khối tư nhân và chính quyền địa phương dường như bất lực trong việc ngăn chặn những vụ tấn công này.

    IMF cũng bị tấn công

    Ngày 23/7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa ra kết luận tin tặc tấn công Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 6.2011 là từ Trung Quốc. Kết luận này được đưa ra dựa trên sự phân tích mã chương trình được sử dụng trong vụ tấn công, các địa chỉ Internet...

    Theo các nhà điều tra, vụ tấn công được thực hiện hết sức tinh vi và sử dụng một mã chương trình dị thường nhằm tránh bị phát hiện bởi phần mềm an ninh.

    Các tin tặc tấn công bằng phương thức truy cập từ xa bằng điện thoại di động, máy tính xách tay để tạo ra “lỗ hổng” thâm nhập vào một trong những máy chủ của IMF và sao chép các dữ liệu.

    Cuộc tấn công tin tặc này nghiêm trọng đến mức IMF đã phải ngừng mọi liên hệ điện tử với Ngân hàng Thế giới để phòng ngừa.

    IMF là cơ quan có các thông tin mật có giá trị vô giá đối với các quỹ và các nhà đầu tư vào các thị trường tài chính, trong đó có các chi tiết về kế hoạch cứu trợ các nền kinh tế Châu Âu đang gặp khó khăn do khủng hoảng. Ngoài ra, IMF lưu giữ các kho dữ liệu khổng lồ về tiền tệ, chứng khoán, tài chính ngân hàng và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

    Một phát ngôn viên của IMF bình luận rằng, tiết lộ trên đã gây áp lực lên tân Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde - người đã bổ nhiệm ông Zhu Min - cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - làm Phó Giám đốc điều hành IMF.

    Hồng Hà



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ