Tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược mới của Nga RS-26 dự kiến trong tương lai sẽ thay thế tổ hợp tên lửa di động Topol, được lên kế hoạch loại khỏi trang bị vũ khí trước năm 2020.

    Thông tin này cũng như nhiều tin tương tự đã được nói rõ thông qua các hồ sơ dự thầu, phù hợp với pháp luật của Nga, được tổ chức đấu thầu công khai.

    Giải mã sát thủ tên lửa liên lục địa mới của Nga

    Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược sử dụng nhiên liệu rắn mới nhất của Nga RS-26


    Theo thông tin trên trang web mua sắm quốc gia, công ty Ingosstrakh vào ngày 23/9 đã giành được thầu của Bộ Quốc phòng Nga trong việc bảo hiểm trách nhiệm cho việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm 2013-2014.
    Ngoài bảo hiểm phóng tên lửa RS- 20V ( tên khác là R-36M2, được gọi ở miền Tây là SS-18 Satan ), RS- 24 Yars, RS- 18 (UR -100N UTTH ) và bốn tên lửa RS -12M Topol M, Ingosstrakh cũng sẽ cung cấp bảo hiểm cho hệ thống tên lửa RS- 26. Thanh toán bảo hiểm cho tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 trong trường hợp thất bại sẽ là 6 triệu USD.

    Giải mã sát thủ tên lửa liên lục địa mới của Nga

    Các thông số kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa Yars


    Tờ Vedomosti trích dẫn nguồn tin riêng của mình trong Bộ Quốc phòng cho biết đề cập chính xác rằng RS-26 đã được phóng thử nghiệm vào cuối hè tại bãi thử của căn cứ quân sự Astrakhan.
    Sau đấu thầu công ty giành chiến thắng Ingosstrakh đã nói cho tờ Vedomosti các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đang phát triển tổ hợp tên lửa di dộng mới với việc sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển bởi trường kỹ thuật nhiệt Moscow.
    Chi phí bảo hiểm của RS- 26, theo đánh giá của một trong những phóng viên xuất bản báo chí cho thấy, thiệt hại từ việc phóng hỏng tên lửa RS-26 được coi như như việc phóng thất bại các loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn khác, có mức thấp hơn tên lửa nhiên liệu lỏng độc hại.
    Thông tin được tiết lộ cho thấy rằng RS-26 mới không chỉ được phát triển mà còn đẩy nhanh tiến độ, được sử dụng để trao đổi dữ liệu với Hoa Kỳ.
    Theo một số tài liệu, RS- 26 đã được thử nghiệm 3 lần, lần ra mắt đầu tiên diễn ra tại Plesetsk năm 2011 đã thất bại. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận cho đến nay mới chỉ phóng có 1 tên lửa, nhưng không tiết lộ chi tiết của tên lửa.
    Mục đích của việc phóng tên lửa là nhằm kiểm tra sự tương thích kỹ thuật của tổ hợp tên lửa và các chi tiết của nó, xác nhận các thông số kỹ thuật bay của tên lửa, thử nghiệm về độ tin cậy của hệ thống điều khiển.
    Còn Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã gọi là tên lửa RS-26 là "sát thủ tên lửa". Ông khẳng định, không một thiết bị chống tên lửa hiện đại, tối tân nào của Mỹ có thể khống chế được RS-26.
    Trong thời gian tới sẽ thử nghiệm thêm 1 tên lửa RS- 26 nữa, tờ RIA Novosti cho biết theo một nguồn tin từ lãnh đạo cấp cao của nghành công nghiệp vũ khí. Việc phóng tổ hợp tên lửa di động nhiên liệu rắn mới nhất RS- 26, phát triển trong thời điểm hiện tại với mã tên "biên giới" có thể diễn ra vào cuối năm 2013, nguồn tin cho hay.
    Theo ông, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược mới nhất trong những năm tới sẽ được trang bị cho các lực lượng tên lửa chiến lược thay thế Yars và Topol-M.


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ