Giá nhà ở Úc leo thang dẫn đến số người cao niên bị bạo hành ngày càng nhiều hơn
11:00' 24-06-2017
Giá nhà leo thang nhanh chóng ở Úc đã dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều trường hợp người cao niên bị bạo hành, Ủy ban Trợ giúp Pháp lý Úc cảnh báo.

Photograph: Sam Mooy/AAP
Giá nhà leo thang nhanh chóng ở Úc đã dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều trường hợp người cao niên bị bạo hành, Ủy ban Trợ giúp Pháp lý Úc cảnh báo. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Cải cách Luật pháp Úc (ALRC) công bố một báo cáo chi tiết về tình trạng bạo hành đối với người cao niên trên cả nước.
Chủ tịch của Ủy ban Trợ giúp Pháp lý Úc, ông Graham Hill, cho rằng nên thực hiện một cuộc điều tra khẩn cấp trước tình trạng người cao niên chịu áp lực phải rời bỏ căn nhà gia đình của họ do bị con cái bạo hành. Nguyên nhân là vì những người con đã trưởng thành này không có đủ khả năng để tự mình đặt chân vào thị trường nhà đất trong nước.
Ủy ban Cải cách Luật pháp cũng đã kiến nghị một loạt thay đổi để bảo vệ những người cao niên ở Úc, trong một phản hồi nghiêm túc đối với chương trình xây dựng viện dưỡng lão, kiểm tra nghiêm ngặt hơn hồ sơ của các nhân viên chăm sóc người cao niên, cũng như yêu cầu người giám hộ và người được ủy thác trông nom người cao niên phải đăng ký vào hệ thống quốc gia.
Bên cạnh đó, báo cáo của Ủy ban Cải cách Luật pháp cũng đề nghị tiến hành một nghiên cứu quốc gia về tình trạng bạo hành người cao niên, cho phép tòa án của các tiểu bang và vùng lãnh thổ có quyền phán quyết thỏa thuận giữa người cao tuổi và con cái của họ.
Trong những thỏa thuận này, người cao niên đồng ý cho những người con đã trưởng thành của họ tiếp quản căn nhà chung của gia đình để đổi lấy việc được con cái chăm sóc. Mặt khác, báo cáo cũng kiến nghị kiểm tra thực tế số tiền trợ cấp Centrelink được phân bổ cho người chăm sóc hoặc người được ủy thác trông nom người cao niên trong một tài khoản riêng biệt.
Ông Hill cho biết, những người mua nhà tiềm năng đang phải chật vật để có đủ tiền đặt cọc hoặc đang rất vất vả để có thể vay tiền mua nhà. Vì vậy, ngày càng có nhiều người chuyển sang nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ đã lớn tuổi.
“Trong nhiều trường hợp, những người con đã trưởng thành yêu cầu cha mẹ đứng tên bảo lãnh để vay tiền mua nhà, hoặc có trường hợp còn lấy chính căn nhà của cha mẹ để đảm bảo cho khoản vay đó”, ông Hill nói.
Trong một số trường hợp khác, những người con đã trưởng thành từ chối cho cha mẹ ở tuổi xế chiều được gặp cháu của họ nếu như cha mẹ không đồng ý đứng tên bảo lãnh vay tiền, hoặc không chi tiền đặt cọc cho họ. Ở một vài trường hợp đặc biệt, con cái còn đe dọa sẽ chuyển sang sinh sống ở tiểu bang khác, hoặc trừ khi cha mẹ đưa tiền đặt cọc cho họ thì họ mới dọn về ở chung nhà với cha mẹ.
“Mối liên hệ giữa giá nhà và tình trạng bạo hành người cao niên ngày càng trở nên mật thiết và rõ ràng hơn theo những chiều hướng âm thầm. Nói cách khác, tình trạng bùng nổ giá nhà đất đã dẫn đến kết quả là số lượng người cao niên bị con cái chiếm nhà và từ chối dọn đi tăng đột biến. Cha mẹ dễ bị tổn thương khi về già cũng không thể tự giải thoát bản thân khỏi tình trạng bị con trai hoặc con gái ngược đãi, trong khi những người con này chỉ muốn ở nhờ mà không tốn tiền”, ông Hill phân tích.
Theo lý giải của ông Hill, tình trạng bạo hành kể trên bao gồm bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Một ví dụ điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi bị đánh đập liên tiếp bởi chính người con trai 45 tuổi của bà. Người đàn ông này từ chối lời van xin của mẹ già về việc hắn nên chuyển đi nơi khác.
Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn tiếp cận vào các tài khoản ngân hàng của mẹ mình, ngăn cản bà tham gia các hoạt động xã hội, và chỉ đưa lại rất ít tiền trợ cấp cho người mẹ yếu ớt của hắn.
Ủy ban Cải cách Luật pháp cho hay, lạm dụng về mặt tình cảm hoặc tâm lý là những hình thức lạm dụng phổ biến nhất, kế đến là lạm dụng tài chính. Người cao niên thậm chí cũng đối mặt với nguy cơ cao hơn về tình trạng bị bạo hành thể xác hoặc bị lạm dụng tình dục.
Lạm dụng tình cảm có thể bao gồm việc liên tiếp nói với người cao niên là họ bị sa sút trí tuệ, đe dọa họ dọn đến nhà dưỡng lão, đối xử lạnh nhạt với họ, hoặc đe dọa họ giống như một đứa trẻ. So với các cụ ông thì các cụ bà đặc biệt dễ bị tổn thương từ chính gia đình của họ.
Báo cáo không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ phổ biến của tình trạng lạm dụng người cao niên ở Úc.
Song, báo cáo nói rằng, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì tình trạng này sẽ ảnh hưởng từ 2% đến 14% người cao niên ở độ tuổi từ 65 trở lên.
Con số này được dự đoán là sẽ còn tăng lên trong bối cảnh dân số ở Úc đang già đi. Theo ước tính, tỷ lệ người cao niên từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng từ mức 15% vào năm 2015 lên thành 23% vào năm 2055.
Ngoài ra, bất cứ hành động nào để bảo vệ người cao niên khỏi tình trạng bạo hành đều nên ưu tiên đến lòng tự trọng và quyền tự chủ của họ, báo cáo nhấn mạnh.
“Bởi lẽ giống như hầu hết người trưởng thành, người cao niên cũng đánh giá cao sự tự do và độc lập của họ. Họ không muốn bị đối xử như trẻ con hoặc được che chở khỏi mọi rủi ro. Quyền tự chủ của người cao niên không nên bị xem nhẹ hơn so với quyền tự chủ của bất kỳ ai khác”, báo cáo viết.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

