Đức không thể viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine

13:00' 01-09-2022
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cảnh báo nước này không thể gửi thêm vũ khí cho Ukraine, nếu Berlin muốn duy trì năng lực phòng vệ quốc gia.


    "Là bộ trưởng quốc phòng, tôi phải thừa nhận hoạt động rút kho vũ khí để hỗ trợ bên ngoài đang chạm ngưỡng giới hạn", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu trong phiên họp nội các ngày 30/8. Bà cho rằng Đức không thể gửi thêm vũ khí đến Ukraine, nếu muốn duy trì khả năng tự phòng vệ.

    Theo bà Lambrecht, các lực lượng vũ trang Đức phải có đủ năng lực đảm bảo an ninh quốc gia cũng như khu vực và điều này cần "được tiếp tục duy trì".

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu tại nhà khách chính phủ Schloss Meseberg gần thị trấn Gransee, bang Brandenburg, ngày 30/8. Ảnh: Reuters.

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu tại nhà khách chính phủ Schloss Meseberg gần thị trấn Gransee, bang Brandenburg, ngày 30/8. Ảnh: Reuters.

    Đức đã viện trợ nhiều vũ khí, trang bị cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, trong đó có nhiều vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt và tổ hợp phòng không. Ngày 23/8, Đức thông báo sẽ cung cấp thêm hơn 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Đức hôm 29/8 nói nước này có thể nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng các năng lực pháo binh và phòng không cho Ukraine.

    Bà Lambrecht giữa tháng 7 từng cảnh báo khả năng viện trợ vũ khí của Đức cho Ukraine là có hạn và Berlin "không thể cho đi thêm nữa".

    Trong khi đó, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, đứng đầu ủy ban quốc phòng thuộc quốc hội Đức, tuần trước kêu gọi chính phủ tiếp tục rút kho vũ khí hỗ trợ Ukraine. Theo bà, Đức có thể loại bớt xe chiến đấu bộ binh Marder, thêm rằng loại khí tài này có thể được ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất bù lại.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Hikaru Sushi M-City Vùng: Springvale. Phone: 8512 0843
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/duc-nguy-co-mat-kha-nang-phong-ve-neu-gui-them-vu-khi-cho-ukraine-4505816.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ