Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas cho biết nhiều người dân đã gửi đơn kiện họ không nhận được chút hàng cứu trợ nào từ khi trận động đất 7,1 độ xảy ra tại đảo Bohol đã khoảng một tuần.

ảnh minh họa
“Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì những những người chịu trách nhiệm phải bị truy tố”. AFP dẫn lời Bộ trưởng Roxas.
Theo kênh ABS-CBN, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia vào cuộc điều tra việc phân phối hàng viện trợ có dấu hiệu bị bòn rút hay không.
Mới đây, Thị trưởng thành phố Maribojoc tại Bohol – ông Leoncio Evasco – đã ra lệnh Hội Chữ thập đỏ rời khỏi đây vào ngày 24.10 do tổ chức này làm gián đoạn việc phân phối cứu trợ.
Trên thực tế, mâu thuẫn phát sinh do chính quyền địa phương yêu cầu hội phải giao tất cả hàng cứu trợ cho họ, hội từ chối yêu cầu này.
Báo chí trong nước cáo buộc Thị trưởng Evasco và nhiều quan chức ở Bohol muốn toàn quyền quản lý hàng cứu trợ để buộc người dân phải phụ thuộc và chịu ơn vào chính quyền, qua đó đạt được những quyền lợi chính trị.
Ông Evasco phủ nhận cáo buộc này. “Dưới sự lãnh đạo của tôi thì tất cả mọi cứu trợ đều phải thông qua chính quyền địa phương để bảo đảm phân phối công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi ngôi làng, quận huyện bị ảnh hưởng” – AFP dẫn lời ông.
Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines Gwendolyn Pang cho biết hàng trăm người dân, rất đói và mệt mỏi, xếp hàng dài trước các trạm của hội để được cấp phát thực phẩm. “Chính quyền muốn chúng tôi phải bàn giao tất cả hàng hóa cho họ, nhưng chúng tôi không thể. Đây là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, rất nhiều người đang sống khổ sở”.
Tuy nhiên, trang ABS-CBN cho biết Tổng thư ký Pang khẳng định quy trình cấp phát cứu trợ của hội tuân theo một tiêu chuẩn nghiêm ngặt vì họ không có đủ tất cả hàng hóa cho người dân. Hội không thể bàn giao hàng cứu trợ cho địa phương vì “phải có trách nhiệm với những người đã quyên góp”.
Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Corazon Soliman trả lời đài phát thanh DZMM từ Manila rằng tốt nhất nên phối hợp với địa phương để bảo đảm công tác phân phát cứu trợ được hiệu quả, do họ nắm rõ các khu vực và nhu cầu người dân. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi hàng cứu trợ phải giao hết cho thị trưởng.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
