Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Gần 42.000 người thiệt mạng

06:00' 18-02-2023
Số người chết trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên gần 42.000, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian tìm người sống sót.


    Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) hôm nay cho biết nạn nhân tử vong trong trận động đất hôm 6/2 ở nước này tăng lên 36.187. Syria chưa công bố con số thống kê chính xác, nhưng ước lượng số người chết là hơn 5.800, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng ở hai nước lên gần 42.000.

    Theo AFAD, thảm họa động đất ảnh hưởng hơn 13 triệu người tại 11 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 4.300 dư chấn đã xuất hiện kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ. Hơn 253.000 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

    Khoảng "thời gian vàng" 72 giờ của chiến dịch giải cứu đã trôi qua, nhưng các bác sĩ cho rằng vẫn có cơ hội tìm thấy người sống sót, tùy thuộc vào họ đang mắc kẹt và bị thương thế nào, cũng như điều kiện nhiệt độ xung quanh. Lực lượng cứu hộ thường mô tả những người sống sót sau 5 ngày mắc kẹt là "phép màu".

    Huseyin Berber, bệnh nhân tiểu đường 62 tuổi ở thành phố miền nam Antakya, là một trong những "phép màu" như vậy. Berber kẹt trong khoảng trống giữa bức tường đổ sập với tủ lạnh và tủ đồ.

    Ông có một chai nước và một tấm thảm để giữ ấm. Khi hết nước, ông uống nước tiểu của chính mình để sống sót. Berber được giải cứu sau 187 giờ và đang điều trị tại bệnh viện thành phố Mersin.

    Lực lượng cứu hộ hôm nay còn giải cứu thiếu nữ Aleyna Olmez, 17 tuổi, trong đống đổ nát ở tỉnh miền nam Kahramanmaras 248 giờ sau khi động đất xảy ra. "Cô ấy có vẻ ổn, có thể mở và nhắm mắt để phản hồi câu hỏi của lực lượng cứu nạn", công nhân mỏ than Ali Akdogan, người tham gia nỗ lực giải cứu, cho biết.

    "Chúng tôi đã làm việc ở tòa nhà sập này một tuần rồi. Chúng tôi đến đây với hy vọng nghe được tiếng kêu cứu hay bất kỳ âm thanh nào của sự sống", Akdogan nói thêm. Chú của thiếu nữ đã ôm chầm lấy những người cứu hộ trong nước mắt và nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên các anh".

    Lực lượng cứu hộ di chuyển thi thể một nạn nhân trong thảm họa động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/2. Ảnh: Reuters

    Lực lượng cứu hộ di chuyển thi thể một nạn nhân trong thảm họa động đất ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/2. Ảnh: Reuters

    Thảm họa động đất đang làm dấy lên tranh cãi liên quan đến một dự án nhà máy điện hạt nhân ở Akkuyu, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, cách tâm chấn ngày 6/2 khoảng 245 km về phía tây. Các nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus kêu gọi hủy dự án, cho rằng thảm họa vừa rồi là bằng chứng rõ ràng nhất về những nguy cơ khi xây nhà máy điện hạt nhân gần các đường đứt gãy trên mảng kiến tạo.

    Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, phụ trách dự án, cho rằng nhà máy được thiết kế để đủ sức chống chịu tác động từ một trận động đất mạnh 9 độ.

    Khả năng xuất hiện trận động đất mạnh 9 độ ở gần Akkuyu "là xấp xỉ một lần mỗi 10.000 năm", Rosatom cho biết tuần trước. "Đó là biên an toàn đang được áp dụng". Một quan chức Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nói nước này chưa có kế hoạch đánh giá lại dự án hạt nhân này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/gan-42-000-nguoi-chet-trong-dong-dat-o-tho-nhi-ky-syria-4571432.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ