Đội hình máy bay Trung Quốc tham gia cuộc đại duyệt binh
Báo chí TQ đăng tải hình ảnh tập duyệt binh trên không của quân đội nước này, từ đó hé lộ những loại máy bay sẽ tham gia duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9 tới.

ảnh minh họa
Theo tờ Đông Phương (Trung Quốc), trong lễ duyệt binh lần này, ngoài số lượng quân nhân cực lớn, Trung Quốc sẽ trưng bày hàng loạt vũ khí tối tân.
Vì vậy, hiện đang có rất nhiều đồn đoán về những loại vũ khí Trung Quốc tham gia vào sự kiện này.
Những hình ảnh dưới đây sẽ phần nào hé lộ các máy bay tham gia vào lễ duyệt binh:

Biên đội tiêm kích hạm J-15 của hải quân Trung Quốc. Đây hiện là mẫu tiêm kích hạm duy nhất của nước này được trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh. Những chiếc J-15 được coi là bản sao từ mẫu Su-33 của Nga.

Biên đội 4 chiếc chiến đấu cơ J-11B. Đây là phiên bản sao chép từ mẫu máy bay Su-27 nổi tiếng của Nga.

Tuy nhiên, có một điều khá oái ăm rằng, trong 4 chiếc J-11B, chỉ duy nhất 1 chiếc mang động cơ WS-10A Taihang do Trung Quốc chế tạo, số còn lại vẫn sử dụng động cơ AL-31 do Nga sản xuất.

Điều này cho thấy, Trung Quốc vẫn chưa an tâm với chất lượng động cơ do nước này chế tạo và việc chỉ có một chiếc sử dụng động cơ nội địa chỉ mang tính biểu tượng trong lễ duyệt binh.

Trung Quốc bắt đầu lắp đặt các động cơ WS-10A lên J-11B từ năm 2011.
Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy các động cơ WS-10A có hiệu suất hoạt động thua xa động cơ AL-31 do Nga chế tạo và đã có tai nạn xảy ra với dòng J-11B liên quan đến động cơ WS-10A.


Biên đội tiêm kích hạm J-15. Lần hạ cánh thành công đầu tiên của loại máy bay này trên tàu sân bay Liêu Ninh là vào tháng 11/2012.
Hiện nay, Trung Quốc đã có khoảng 16 chiếc J-15 trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Máy bay tiếp dầu HY-6 mô phỏng tiếp liệu trên không cho chiến đấu cơ J-10A.

HY-6 hiện nay là loại máy bay tiếp dầu chủ lực của Không quân Trung Quốc, HY-6 được hoán cải từ máy bay ném bom H-6. Tuy nhiên, loại máy bay này lại bị giới hạn lớn ở lượng nhiên liệu mang theo.

Không quân Trung Quốc trong nhiều năm qua luôn tìm cách mua các loại máy bay tiếp dầu mới mà đơn cử là thương vụ mua máy bay tiếp dầu IL-78 của Nga.
Tuy nhiên, hiện nay, thương vụ này đã sụp đổ. Mới đây nhất, Trung Quốc đã mua được 3 máy bay tiếp dầu IL-78 trong kho lưu trữ của Quân đội Ukraine.

J-10 là mẫu tiêm kích "con cưng" của Trung Quốc, chiếm số lượng lớn trong số các máy bay của nước này. Hiện nay có nhiều biến thể J-10 khác nhau được chế tạo nhằm bắt kịp sự thay đổi trong công nghệ.

Song, cũng tương tự như J-11B, J-10 của Trung Quốc phần lớn vẫn sử dụng động cơ AL-31 của Nga. Đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay này tuy nhiên phần lớn được giấu kín.

Máy bay tiêm kích bom JH-7 "Báo bay", phiên bản đang được Trung Quốc sử dụng phổ biến hiện nay là JH-7A trang bị 2 động cơ RD-93 của Nga thay vì WS-9 của Trung Quốc.

Gần đây nhất, vào tháng 12/2014, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra với loại máy bay này khi 1 chiếc JH-7 đang thực hiện bay huấn luyện đã đâm xuống mặt đất khiến 2 phi công thiệt mạng.

Hội chợ Tết St Albans 2024
