Dier và Alli sẽ là những "ngôi sao sáng" của tuyển Anh ở EURO 2016
Nhiều năm qua, người ta luôn đặt kì vọng cực kì cao ở tuyển “Tam sư” trước mỗi giải đấu lớn, để rồi lại hụt hẫng theo nhiều cách khác nhau. Có khi thì gục ngã ngã trên chấm phạt đền, có khi thậm chí không vượt qua được cả vòng bảng như World Cup 2014. Điểm chung của những thất bại này là tuyển Anh có quá nhiều sao trong một đội hình, song sự gắn kết và hiểu ý gần như bằng không. Nói cách khác, họ có quá nhiều cá tính lớn trong phòng thay đồ. Ai cũng có tiếng nói và kết cục là chẳng ai chịu ai. Điển hình là câu chuyện kéo dài hơn 10 năm: Gerrard hay Lampard đá trung tâm hàng tiền vệ tuyển Anh.
![]() |
| Với Kane và Vardy, lần đầu tiên trong nhiều năm người ta lại thấy hàng công của tuyển Anh hứa hẹn đến thế. Ảnh: Internet. |
Giờ đây với cách nhìn hoàn toàn mới của liên đoàn bóng đá Anh, họ tin tưởng giao cho huấn luyện viên Roy Hodgson toàn quyền việc trẻ hóa đội hình. Những Chamberlain, Sterling đã được có màn trình làng không đến nỗi tệ ở World Cup 2014 trên đất Brazil. Giờ thì ông Hodgson sẽ đem đến nhiều bất ngờ hơn nữa tại vòng chung kết EURO trên đất Pháp vài tháng sắp tới đây. Tin là như vậy.
Có một điều đáng chú ý là từ khi Alan Shearer giã từ tuyển Anh, họ không hề có một chân sút nội nào là vua phá lưới tại Premier League. Điều này sẽ thay đổi khi Harry Kane và Jamie Vardy lãnh xướng hàng công của “Tam sư” trong giai đoạn sắp tới. Ở đó, người ta thấy được sự trẻ trung của Kane và cả sự già dặn, khao khát cống hiến của Vardy.
Thật lạ là cầu thủ như Vardy chỉ mới dăm ba mùa bóng trước thôi hãy còn chơi cho một đội bóng nghiệp dư ở Anh. Thế mà chỉ vài mùa bóng sau, anh đã liên tục làm khổ sở các hậu vệ ở giải Ngoại hạng Anh. Sự khao khát chứng tỏ mình, sự nhiệt huyết cho lần đầu trình làng tại một sân chơi đầy danh giá như EURO là cái gì đó đáng để ta tin anh chàng Vardy sẽ tỏa sáng trên đất Pháp vào tháng 6 tới đây.
![]() |
| Dier và Alli sẽ là những ngôi sao sáng của tuyển Anh ở EURO 2016? Ảnh: Internet. |
Đấy là chưa kể ở phía sau bộ đôi này, ông Hodgson cũng có trong tay những gương mặt trẻ hết sức triển vọng. Đó là Alli, Dier, Clyne hay Wilshere, Chamberlain. Sự trẻ hóa ở cả ba tuyến là sức mạnh của tuyển Anh ở thời điểm hiện tại. Nếu ngày xưa, trước khi ra sân người ta phải đoán già đoán non rằng ngôi sao nào sẽ được đá chính, ngôi sao nào là “kép phụ” thì giờ chuyện đó sẽ không còn. Mọi toan tính đều đưa ra dựa trên lợi ích của tuyển Anh. Và người Anh chỉ cần thế để có một kì EURO hứa hẹn.

Article sourced from TINTHETHAO.


