-
Chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong phiên đầu tuần mới khi giới đầu tư "nín thở" chờ cuộc đấu ngân sách tại Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao “cuộc chiến“ ngân sách của Mỹ .
Phố Wall tiếp tục “chìm” theo ngân sách: Tranh cãi quyết liệt giữa đảng Công hòa và đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách có thể kiến Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động khi thời gian bước sang năm tài khóa mới 2014 chỉ còn tính bằng giờ. Trong khi đó, cả Hạ viện, Thượng viện và Nhà trắng đều không có ý nhượng bộ.
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát muốn trì hoãn việc thực thi chương trình y tế của Tổng thống Obama (Obamacare) trong 1 năm và sửa đổi một số điều luật. Trong khi đó, Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát cho biết sẽ không thông qua dự luật ngân sách của Hạ viện và Tổng thống Obama cũng cho biết, sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào loại bỏ, trì hoãn chương trình Obamacare.
Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà trắng hôm qua (30/9), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc Hạ viện và cho biết, Chính phủ sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn và sẽ khiến nền sản xuất - kinh tế và người dân Mỹ sẽ bị tổn thương. Ông hy vọng, các nhà lập pháp sẽ nghĩ lại có trách nhiệm hơn để làm điều đúng đắn, nhằm ngăn chặn điều tồi tệ xảy ra.
Những lo ngại về vấn để ngân sách và tranh cãi giữa 2 đảng đã khiến Phố Wall chìm theo trong phiên đầu tuần mới.
Cụ thể, kết thúc phiên 30/9, chỉ số Dow Jones giảm 128,57 điểm (-0,84%), xuống 15.129,67 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 10,20 điểm (-0,60%), xuống 1.681,55 điểm, chỉ số Nasdaq giảm 10,12 điểm (-0,27%), xuống 3.771,48 điểm.
Trong tháng 9, chỉ số Dow Jones tăng 319,36 điểm (+2,16%), chỉ số S&P500 tăng 48,58 điểm (+2,97%), chỉ số Nasdaq tăng ấn tượng 181,61 điểm (+5,06%). Trong quý III, chỉ số Dow Jones tăng 1,5%, chỉ số S & P 500 tăng 4,7%.
Chứng khoán châu Âu giảm mạnh: Thông tin bên kia bờ Đại Tây Dương khiến chứng koán châu Âu lo sợ và giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới, sau gần 1 tuần lình xình trước đó. Kết thúc phiên 30/9, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 50,44 điểm (-0,77%), xuống 6.462,22 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 67,11 điểm (-0,77%), xuống 8.594,40 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 43,33 điểm (-1,03%), xuống 4.143,44 điểm.
Trong tháng 9, chỉ số FTSE 100 tăng 49,3 điểm (+0,77%), chỉ số DAX của Đức tăng 491,25 điểm (+6,06%), chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 209,66 điểm (+5,33%).
Chứng khoán châu Á trái chiều: Chứng khoán châu Á tiếp tục trái chiều trong phiên đầu tuần. Trong khi chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông giảm mạnh, thì chứng khoán Trung Quốc vẫn duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm thế chủ đạo trên thị trường chứng khoán của khu vực này khi giới đầu tư nín thở chờ dự luật ngân sách của Mỹ. Ngoài chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông, chứng khoán Ấn Độ, Indonesia, Singapore cũng giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới. Kết thúc phiên 30/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 304,27 điểm (-2,06%), xuống 14.455,8 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 347,5 điểm (-1,50%), xuống 22.859,86 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 14,64 điểm (+0,68%), lên 2.174,66 điểm.
Trong tháng 9, chỉ số Nikkei 225 tăng 1.066,94 điểm (+7,97%), chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.128,49 điểm (+5,19%), chỉ số Shanghai Composite tăng 76,28 điểm (+3,64%).
Giá vàng giảm trở lại: Giá vàng chưa kết thúc điệp khúc cứ một phiên tăng lại một phiên giảm. Trong phiên đầu tuần mới, giá kim loại quý này cũng đã đảo chiều giảm trở lại sau phiên tăng mạnh cuối tuần trước. Kết thúc phiên 30/9, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm 10,9 USD (-0,82%), xuống 1.325,3 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 12,2 USD (-0,91%), xuống 1.327,0 USD/ounce.
Trong tháng 9, giá vàng giao ngay giảm 71,2 USD/ounce (-5,1%), giá vàng tương lai giảm tháng 12 giảm 69,1 USD/ounce (-4,95%).
Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ: Kết thúc phiên 30/9, giá dầu thô tại thị trường New York giảm 0,54 USD (-0,53%), xuống 102,33 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,26 USD (-0,24%), xuống 108,37 USD/thùng. Trong tháng 9, giá dầu thô giảm 11,68 USD/thùng (-1,02%), giá dầu Brent tăng nhẹ 0,72 USD/thùng (+0,67%).

