Địa ốc: Các thành phố lớn hiện là nơi cư trú của gần 2/3 số người vô gia cư trên cả nước

22:00' 31-05-2019
Các thành phố lớn ở Úc hiện là nơi cư trú của gần 2/3 số người vô gia cư trên cả nước, sau đợt bùng nổ số người vô gia trong vòng 15 năm từ năm 2001.


    Photo: Yahoo News Australia
    Vào năm 2016, 63% người vô gia cư tập trung ở khu vực thành thị, tăng từ mức 48% theo phân tích của Viện Nghiên cứu Đô thị và Nhà ở Úc và các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Swinburne và Đại học RMIT.
    Tiến sĩ Sharon Parkinson thuộc Đại học Swinburne nhận định trên tờ Yahoo News như sau “Tiền thuê nhà tăng và thiếu nhà ở giá rẻ đang tác động đến những người có thu nhập thấp tại các khu vực đang ghi nhận tình trạng vô gia cư gia tăng”.
    Mặc dù tỷ lệ người vô gia cư đang ở mức cao trong trung tâm thành phố và các vùng phụ cận, nhưng tình trạng vô gia cư đang lan rộng khắp các khu vực thành thị và các vùng ven.
    Tại Sydney, có thể nhận thấy những người vô gia cư xuất hiện trên một tuyến đường hành lang trải dài từ khu vực nội ô thành phố đến hơn 30km về phía Tây. 
    Tại Melbourne, tỷ lệ người vô gia cư được ghi nhận ở mức cao tại vùng Dandenong, cách trung tâm thành phố 25km, cũng như các hội đồng địa phương Maribyrnong, Brimbank, Moreland, Darebin và Whitehorse.
    Phân tích trên được công bố cùng ngày một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng vô gia cư dành cho người trẻ tuổi mở cửa tại trung tâm thành phố Melbourne.
    Cơ sở này gồm 18 giường ngủ, cung cấp chỗ ở và dịch vụ suốt ngày đêm, bao gồm dịch vụ pháp lý và hỗ trợ phúc lợi, giúp đỡ thanh thiếu niên liên quan đến các vấn đề về ma túy và rượu bia. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ