Di trú: Úc sẽ nâng cao yêu cầu về tiếng Anh đối với visa du học

20:00' 29-03-2024
Các cơ sở giáo dục lợi dụng sinh viên quốc tế ở Úc sẽ bị chính phủ cảnh cáo, theo hãng tin SBS News.


    Bà Clare O'Neil. Photo: Alex Ellinghausen
    Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm cải tổ hệ thống di trú của quốc gia.
    Vào ngày 21/03, Cục Thống kê Úc đã công bố dữ liệu dân số mới nhất tính từ quý tháng Chín 2023, cho thấy tổng số người nhập cư từ nước ngoài là hơn 150,000 người, phần lớn là sinh viên quốc tế.
    Tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay chính phủ đã giảm số lượng cấp thị thực sinh viên nhằm ngăn chặn sự sai trái của hệ thống giáo dục quốc tế sau khi xem xét vấn đề di trú. Dự báo của chính phủ cho thấy số lượng người nhập cư ròng từ nước ngoài sẽ giảm một nửa vào năm tới.
    Từ ngày 23/03, bước tiếp theo trong chương trình cải tổ di trú của chính phủ đã bắt đầu có hiệu lực. Những biện pháp này bao gồm nâng cao yêu cầu về tiếng Anh đối với thị thực sinh viên và sau đại học, cũng như áp dụng bài kiểm tra “sinh viên chân chính”, nhằm hạn chế những sinh viên quốc tế đến Úc với mục đích làm việc thay vì học tập.
    Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ tăng cường quyền hạn để đình chỉ các cơ sở giáo dục có “rủi ro cao”, không cho phép những cơ sở này tuyển dụng sinh viên quốc tế.
    Những cơ sở giáo dục được gọi là “cơ sở giáo dục ma” và “các xưởng cung cấp thị thực” sẽ nhận được thông báo cảnh cáo và có sáu tháng để cải thiện. Nếu không thay đổi, các cơ sở giáo dục này sẽ bị đình chỉ việc tuyển dụng sinh viên quốc tế.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ