Di trú: Số lượng người nhập cư vào Úc tăng lên lại sau đại dịch

10:00' 27-09-2022
Di dân từ nước ngoài đang bắt đầu quay trở lại Úc khi việc đóng cửa biên giới quốc tế được nới lỏng, và các tác động đã được tiết lộ trong các số liệu dân số mới nhất, theo hãng tin Yahoo News.


    Net overseas migration added about 10 per cent to Australia's population over the 10 years to 2019.
    Credit: AAP
    Dân số Úc đã tăng 0.9% trong vòng 12 tháng tính đến tháng Ba năm nay, tương đương với mức tăng gần 240,000 người, trong đó có 110,000 người được xác nhận là di dân từ nước ngoài.
    Giám đốc nhân khẩu học Beidar Cho thuộc Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết “Sau hai năm hầu như dân số ở mức thấp hoặc không tăng, thì bây giờ người nhập cư từ nước ngoài lại là một yếu tố góp phần đáng kể vào sự gia tăng dân số của Úc”.
    Lượng người nhập cư từ nước ngoài trong năm nay được cho là có một bước tiến lớn so với mức giảm ròng 94,300 người trong vòng một năm qua.
    Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng một nửa so với trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, dao động trong khoảng từ 238,000 người đến 260,000 người.
    ABS cho biết, sức mạnh về số lượng di dân đến từ sự gia tăng lớn của lượng người nhập cư vào Úc, tăng 183% so với năm trước, trong khi lượng người di cư ra khỏi Úc tăng nhẹ ở mức 1.5%.
    Tính đến tháng Ba 2022, dân số cả nước Úc ở mức 25.9 triệu người.
    Trong 12 tháng qua, cả nước có 309,300 trẻ em được sinh ra và 179,100 người qua đời, với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 4.6% so với năm trước.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ