Di trú: Mỗi ngày sẽ có thêm 150 người Úc ở nước ngoài được hồi hương

18:00' 16-11-2020
Giới hạn về số lượng người Úc được về nước sẽ tăng thêm 150 người mỗi ngày ở Queensland.


    International travel has been severely impacted by the coronavirus pandemic and won’t return to normal until 2023.
    Credit: AAP & GETTY
    Sau khi tham dự cuộc họp Nội các quốc gia hôm 13/11, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết số lượng người Úc muốn trở về nhà “đang tăng lên từng ngày”, với hơn 35,000 người Úc hiện đang ở nước ngoài đăng ký muốn được hồi hương.
    Thủ tướng Morrison nói rằng, chính phủ muốn “ưu tiên chăm lo cho người dân”, vì vậy giới hạn về số lượng người Úc được về nước sẽ tăng thêm 150 người mỗi ngày ở Queensland.
    Giới hạn cũng sẽ được theo dõi mỗi tuần một lần, thay vì theo dõi hàng ngày, để tăng tính linh hoạt. Việc chính phủ ưu tiên đưa người Úc về nước có nghĩa là sinh viên quốc tế, không thuộc các chương trình thí điểm đã được thông báo trước đây, sẽ không thể quay lại Úc “vào lúc này”.
    Hơn 400,000 người Úc ở nước ngoài đã trở về nước kể từ đầu đại dịch, theo hãng tin SBS.
    Ông Morrison cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews vào tuần này để thảo luận về việc triển khai lại chương trình cách ly ở khách sạn của tiểu bang, sau khi Victoria đánh dấu hai tuần lễ không có ca nhiễm mới nào.
    Ông Morrison xác nhận, tất cả những người đứng đầu các tiểu bang và vùng lãnh thổ, trừ Tây Úc, đã đồng ý mở cửa lại biên giới trước Giáng sinh.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from sbs.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ