Dàn tài tử "30 Chưa Phải Là Hết": Ngoại hình hoàn hảo, tài năng nhưng cuộc sống đời tư lại có nhiều thăng trầm 'gây sốc'

21:00' 04-08-2020
Dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết như Đồng Dao, Giang Sơ Ảnh, Mao Hiểu Đồng,... đều là những tài tử có ngoại hình hoàn hảo, tài năng nhưng cuộc sống đời tư lại có nhiều thăng trầm gây sốc.


    Đồng Dao

    Đồng Dao sinh năm 1985 ở Vân Nam, Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ Đồng Dao đã cho cô đi học khiêu vũ, âm nhạc. Năm 17 tuổi, Đồng Dao thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương với thành tích cao nhất trong chuyên ngành học và được mệnh danh là "Tiểu Chương Tử Di".

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 2.

    Đồng Dao vào vai Cố Giai trong phim "30 Chưa Phải Là Hết".

    Ngay khi mới bước chân vào showbiz, Đồng Dao đã được chọn làm nữ chính trong phim "Biển Rừng Cánh Đồng Tuyết" và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, lúc này, nữ diễn viên lại hẹn hò với Trương Mặc – quý tử của diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập. Mối tình này đã khiến sự nghiệp của cô suýt sụp đổ hoàn toàn ngay khi vừa mới bắt đầu.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 3.

    Đồng Dao có nhiều nét giống với đàn chị Chương Tử Di.

    Sau vài tháng hẹn hò, Đồng Dao đề nghị chia tay vì những xung đột trong tính cách, Trương Mặc đã gửi tin nhắn yêu cầu gặp mặt cô lần cuối. Ai ngờ, những gì Đồng Dao nhận được lại là màn đánh đập dã man của người tình. Nữ diễn viên từng phải quỳ xuống xin người yêu buông tha nhưng Trương Mặc chẳng chịu dừng lại. Sau vụ bạo hành, Đồng Dao bị thương nghiêm trọng vùng mũi, thị lực mắt trái giảm 0,6%, dập xương lá mía.

    Không chỉ vậy, có thông tin cho biết, sở dĩ Trương Mặc bạo hành Đồng Dao là do cô có quan hệ bất chính với 1 giáo viên trường Trung Hý tên là Hoàng Định Vũ. Điều này khiến cô dính mác "đổi tình lấy vai", danh tiếng và hình ảnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần, Đồng Dao quyết định tạm nghỉ học tại trường Trung Hý.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 4.

    Đồng Dao bị Trương Mặc đánh đập dã man và dính nghi án "đổi tình lấy vai".

    Cô vắng mặt trong làng giải trí suốt gần 5 năm, mãi đến năm 2007, Đồng Dao mới 1 lần nữa quay lại với showbiz. Dù vậy, vì có nhan sắc giống với đàn chị, cô rất khó để chứng tỏ được bản thân mình, thậm chí mười mấy năm lăn lộn trong giới, Đồng Dao chỉ được coi là "cái bóng của Chương Tử Di".

    Những năm gần đây, Đồng Dao mới có 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp với hàng loạt những bộ phim thành công như "Như Ý Truyện", "Đại Giang Đại Hà", "Cô Ấy Không Hoàn Hảo" và gần đây nhất là "Ba Mươi Chưa Phải Là Hết". Lúc này, Đồng Dao mới thực sự thoát khỏi cái mác "Tiểu Chương Tử Di".

    Tới tận bây giờ, Đồng Dao mới được khán giả nhớ mặt đặt tên.

    Về đời tư, sau bao trắc trở, cuối cùng Đồng Dao cũng tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình. Năm 2013, Đồng Dao bị bắt gặp đi uống cà phê cùng với Vương Nhiễm – 1 vị đại gia hơn cô 17 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard và là CEO của 1 công ty lớn. Mối tình "chú cháu" này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía netizen, dù vậy, họ vẫn hạnh phúc bên nhau và kín tiếng trước truyền thông. Đến tháng 10/2019, cả hai tổ chức hôn lễ hoành tráng tại 1 lâu đài cổ ở Ý, chính thức nên vợ nên chồng sau 9 năm hẹn hò.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 6.

    Đồng Dao đang vô cùng hạnh phúc bên ông xã CEO hơn 17 tuổi.

    Giang Sơ Ảnh

    Giang Sơ Ảnh sinh ngày 1/9/1986 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 2004, Giang Sơ Ảnh thi đỗ vào khoa Biểu diễn Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2005, cô bước chân vào showbiz với bộ phim "Tơ Bông Như Điệp". Sau khi tốt nghiệp, người đẹp tiếp tục đi du học. Năm 2011, cô lấy được bằng Thạc sĩ Kinh tế Truyền thông của trường đại học hàng đầu nước Anh University of East Anglia (UEA).

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 7.

    "Vương Mạn Ni" Giang Sơ Ảnh.

    Giang Sơ Ảnh lọt vào mắt xanh của Triệu Vy và được mời tham gia bộ phim "Gửi Tuổi Thanh Xuân", nhờ bộ phim này, cô được khán giả biết đến và đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Sau đó, Giang Sơ Ảnh cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Người Đàn Ông Tốt", "Luyến Ái Tiên Sinh", "Thanh Bình Nhạc",... nhưng không gây được tiếng vang.

    Giang Sơ Ảnh nằm trong số ít sao Cbiz có bằng cấp cao.

    Nói đến Giang Sơ Ảnh, không thể không nhắc tới mối tình gây tiếc nuối của cô và nam diễn viên Hồ Ca. Năm 2014, Hồ Ca và Giang Sơ Ảnh bị bắt gặp hẹn hò bí mật, xuất hiện tại sân bay, thậm chí nam diễn viên Hồ Ca còn tình tứ đút đồ ăn cho bạn gái. Vì mải mê bên nhau, cặp đôi này suýt quên đăng ký thông tin và bị nhân viên sân bay gọi qua loa phát thanh: "Hồ Ca, Giang Sơ Ảnh, cửa đăng ký sắp đóng lại, xin hãy nhanh chóng tới điền thông tin". Chuyện tình của cả hai hóa ra bị lộ theo cách chẳng ai ngờ.

    Thế nhưng, chỉ sau 5 ngày, Hồ Ca bất ngờ đăng tải bài viết lên Weibo ám chỉ việc chia tay. Đến ngày 19/8/2015, tại buổi họp báo khai máy phim mới, Giang Sơ Ảnh mới thừa nhận đã "đường ai nấy đi" với mỹ nam "Lang Gia Bảng".

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 9.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 10.

    Giang Sơ Ảnh và Hồ Ca thuở còn ngọt ngào

    Có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân chia tay của cặp đôi này. Có người cho rằng sau khi công khai tình yêu, Giang Sơ Ảnh phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. Theo lời đồn đại trong giới, vì quá bận rộn, Hồ Ca không thể quan tâm nhiều đến bạn gái, dẫn đến tình cảm rạn nứt. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ: "Khi đó tôi được công chúng chú ý quá nhiều, là 1 người bạn trai chưa đủ tốt, không thể bảo vệ cô ấy".

    Cũng có nguồn tin cho rằng Hồ Ca vốn không muốn công khai tình cảm nhưng Giang Sơ Ảnh lại cố tình tạo cơ hội để giới truyền thông phát hiện và lăng xê cho bản thân mình. Không dừng lại ở đó, từng có tin đồn gây rúng động cho hay, bạn trai cũ của Giang Sơ Ảnh là dân xã hội đen, nhiều lần gây khó dễ cho Hồ Ca, cản trở chuyện tình của cặp đôi khiến cả hai phải chia tay. Ngoài ra, còn có 1 ý kiến cho hay, mối tình của họ tan vỡ là do mẹ của Hồ Ca không thích 1 nàng dâu như Giang Sơ Ảnh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào xác thực việc này. Hiện tại, mỹ nhân họ Giang vẫn độc thân ở tuổi 34.

    Mao Hiểu Đồng

    Mao Hiểu Đồng sinh ngày 16/2/1988 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Có khiếu âm nhạc từ nhỏ, mới 4 tuổi, Mao Hiểu Đồng đã học chơi đàn điện tử và nhiều lần tham gia chương trình của đài truyền hình Thiên Tân. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ trường Vũ đạo Chuyên nghiệp Bắc Kinh, học nhảy Latin, nhảy hiện đại và đoạt giải trong nhiều cuộc thi khiêu vũ. Năm 17 tuổi, Mao Hiểu Đồng thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương .

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 11.

    Mao Hiểu Đồng trong vai Chung Hiểu Cần.

    Năm 2010, Mao Hiểu Đồng chính thức bước chân vào showbiz với bộ phim "Nữ Thần Bộ". Đến năm 2012, cô được khán giả biết đến rộng rãi nhờ bộ phim "Chân Hoàn Truyện". Mao Hiểu Đồng tham gia nhiều bộ phim đình đám như "Vân Trung Ca", "Cẩm Tú Vị Ương", "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên",... và gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

    Vẻ đẹp ngọt ngào của mỹ nhân "Chân Hoàn Truyện".

    Xinh đẹp là vậy nhưng đời tư của Mao Hiểu Đồng lại chẳng mấy suôn sẻ, nguyên nhân là vì cô có 1 người cha tệ bạc. Mẹ Mao Hiểu Đồng bỏ học khi mới 16 tuổi và kết hôn với 1 người chồng rượu chè, bài bạc, nghiện ngập. Vì kiếm tiền bỉm sữa cho con, khi đang bụng mang dạ chửa, mẹ cô vẫn phải đi bán bánh trôi ở vỉa hè. Một lần không may vấp ngã, mẹ Mao Hiểu Đồng phải sinh non, từ đó nữ diễn viên ra đời.

    Khi biết đứa con đầu lòng là con gái, cha cô – ông Lý Siêu tức giận bỏ đi, để lại người vợ mới sinh ở bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, trong 1 lần say rượu, Lý Siêu đem Mao Hiểu Đồng vứt bỏ ở 1 thùng rác ven đường, may mắn thay, mẹ cô đã phát hiện kịp thời.

    Năm Mao Hiểu Đồng 2 tuổi, mẹ cô ly hôn và 1 mình nuôi nấng con nhỏ, chẳng nhận được 1 đồng nào từ người chồng tệ bạc. Nhiều năm sau, Lý Siêu bị bắt giam vì sử dụng chất cấm. Đến năm 2018, thấy sự nghiệp của con gái đang phát triển, Lý Siêu hợp tác với antifan của Mao Hiểu Đồng hủy hoại sự nghiệp của con gái mình. Ông lên án Mao Hiểu Đồng không nuôi dưỡng bố, đòi con gái phải cho 50 triệu Tệ (165 tỷ đồng), thậm chí còn lên tivi nói xấu cô. Nữ diễn viên không thể chấp nhận yêu cầu vô lý này, còn công chúng xót xa cho cuộc sống khổ sở vì người cha bội bạc của Mao Hiểu Đồng.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 13.

    Cha Mao Hiểu Đồng đòi tiền con gái trên sóng truyền hình.

    Mao Hiểu Đồng còn khiến Cnet xót xa vì đường tình duyên lận đận. Năm 2015, cô và "bản sao Lee Jun Ki" Trần Tường công khai hẹn hò và nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Ai ngờ, chỉ 2 năm sau đó, cặp đôi này tuyên bố chia tay. Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng netizen vẫn tiếc nuối cho cặp đôi "kim đồng ngọc nữ".

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 14.

    Chẳng bao lâu sau, 1 đoạn clip trích từ camera căn hộ nơi Trần Tường sinh sống được công khai trên mạng xã hội. Đến lúc này, công chúng mới biết hóa ra Trần Tường đã ngang nhiên dẫn nữ diễn viên Giang Khải Đồng về nhà ngoại tình và bị mỹ nhân "Chân Hoàn Truyện" bắt tại trận. Mao Hiểu Đông lập tức dọn khỏi căn hộ ngay trong đêm và "đường ai nấy đi" với người bạn trai ngoại tình. Mãi gần đây, sau 3 năm đau khổ, nàng "Chung Hiểu Cần" mới tìm được tình yêu mới và khiến công chúng nhẹ nhõm, bớt lo lắng cho người đẹp sinh năm 1988 hơn.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 15.

    Hình ảnh bằng chứng ngoại tình của Trần Tường bị camera ghi lại

    Lý Trạch Phong

    Lý Trạch Phong sinh ngày 22/6/1983 tại Tây An, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Biểu diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2006, anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi tham gia bộ phim "Tân Lộc Đỉnh Ký".

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 16.

    Lý Trạch Phong trong vai Hứa Hoan Sơn.

    Lý Trạch Phong góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn", "Cá Mực Hầm Mật", "Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng",... thậm chí còn từng được đề cử giải Kim Ưng nhưng không gây được tiếng vang lớn. Thậm chí, vào năm 2017, khi tham gia show "Diễn Viên Ra Đời", anh còn bị đánh giá là "diễn xuất quá mức khoa trương", "không có điểm sáng", "không khiến người khác cảm động",... Thế nhưng, trong bộ phim "30 Chưa Phải Là Hết", mỹ nam này cuối cùng cũng chứng minh được tài năng của mình.

    Điển trai là vậy nhưng Lý Trạch Phong mãi không nổi tiếng.

    Sở hữu khuôn mặt có nhiều nét giống với "Quách Tĩnh" Lý Á Bằng lại cùng 1 họ, có 1 khoảng thời gian, Cbiz từng rộ tin đồn Lý Trạch Phong là cháu trai của nam diễn viên "Anh Hùng Xạ Điêu". Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, Lý Trạch Phong đã phủ nhận điều này. Về đời tư, Lý Trạch Phong khiến truyền thông "chịu chết" vì không thể có được bất cứ thông tin hẹn hò, kết hôn nào từ anh bị lộ ra ngoài.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 18.

    Anh từng bị nghi có quan hệ họ hàng với Lý Á Bằng.

    Dương Lặc

    Dương Lặc sinh ngày 2/3/1987 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Là con trai của nam diễn viên gạo cội Dương Lập Tân, từ nhỏ, Dương Lặc đã chịu ảnh hưởng của dàn diễn viên thực lực như Tống Đan Đan, Từ Phàm, Bộc Tồn Hân,... Năm 2008, Dương Lặc theo học khoa Hài kịch của Đại học Virginia, nước Mỹ, sau đó, anh lại tiếp tục học lên tại trường đại học Duke (nước Mỹ).

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 19.

    "Trần Dữ" Dương Lặc

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 20.

    Là quý tử của diễn viên gạo cội Dương Lập Tân, Dương Lặc là "con ông cháu cha" trong Cbiz

    Năm 2009, Dương Lặc tham gia bộ phim đầu tay "Tiến Trình Lịch Sử", chính thức bước vào showbiz. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cẩm Tú Duyên", "Bên Nhau Trọn Đời", "Tiệm Cà Phê Hoàng Tử",... Không chỉ vậy, Dương Lặc còn đảm nhiệm vị trí phó đạo diễn trong 2 bộ phim đình đám của Phùng Tiểu Cương là "Đường Sơn Động Đất" và "Phi Thành Nhiễu Vật 2".

    Được công ty nâng đỡ, có nhiều cơ hội đóng phim nhưng Dương Lặc mãi vẫn chưa thể có bước tiến lớn trong sự nghiệp, chẳng thể thoát khỏi "cái bóng" của cha mình. Mãi đến "30 Chưa Phải Là Hết", mỹ nam này mới thực sự được khán giả nhớ mặt đặt tên.

    Vừa đẹp trai, có tài năng lại có chỗ dựa nhưng Dương Lặc mãi không nổi tiếng.

    Mã Chí Uy

    Mã Chí Uy sinh ngày 31/8/1985 ở Hong Kong. Vốn nghịch ngợm, bướng bỉnh, thuở nhỏ, Mã Chí Uy thường xuyên đánh nhau, thành tích học tập "đì đẹt". Năm 16 tuổi, anh quyết định bỏ học, đi làm 1 chuyển phát viên (hay còn gọi là shipper). Công việc quá mệt mỏi lại ăn uống vô độ, Mã Chí Uy tăng cân chóng mặt và trở thành 1 chàng béo nặng hơn 100kg.

    Không hài lòng với cuộc sống buồn tẻ, Mã Chí Uy quyết định bỏ nghề shipper đã gắn bó suốt 10 năm. Sau khi thành công giảm 25kg, với khuôn mặt đẹp như tượng tạc và chiều cao lý tưởng 1m81, anh nghe theo lời khuyên của bạn bè, thử sức với công việc người mẫu. Khi ấy, mỹ nam này đã 27 tuổi.

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 22.

    Mã Chí Uy trong vai Lương Chính Hiền.

    Khó mà tin được mỹ nam này từng là 1 chàng shipper nặng tới 100kg

    Với vẻ ngoài hoàn hảo, má lúm đồng tiền cực duyên, Mã Chí Uy nhanh chóng nổi tiếng trong làng mẫu, được lên nhiều bìa tạp chí danh tiếng, thậm chí còn được mời làm nam chính trong MV âm nhạc của những ca sĩ đình đám như Cổ Cự Cơ, Dung Tổ Nhi.

    Năm 2013, Mã Chí Uy vào vai nam chính trong bộ phim đầu tay "Lần Đầu Tiên, Không Phải Anh", chính thức lấn sân sang giới phim ảnh. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám nhưng không gây được tiếng vang lớn. Mãi đến "30 Chưa Phải Là Hết", sự nghiệp phim ảnh của mỹ nam này mới thực sự có bước tiến lớn sau 7 năm nỗ lực không ngừng.

    Nhan sắc của mỹ nam họ Mã

    Về đời tư, cách đây không lâu, Mã Chí Uy công khai hẹn hò với người bạn gái ngoài showbiz đã gắn bó suốt 7 năm trời. Được biết, cô gái này là trợ lý của nam diễn viên Dư Văn Lạc, còn Mã Chí Uy khiến nhiều người xuýt xoa với lời khẳng định cực lãng mạn: "Chúng tôi nhất định sẽ kết hôn".

    Dàn sao thị phi 30 Chưa Phải Là Hết: Đổi tình lấy vai diễn, bị bạo hành, cha ruột ném vào thùng rác và 1001 drama gay cấn - Ảnh 25.

    Mã Chí Uy công khai bày tỏ tình yêu với bạn gái sau 7 năm bên nhau hạnh phúc



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Richmond. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/on-ao-dan-sao-30-chua-phai-la-het-doi-tinh-lay-vai-dien-bi-bao-hanh-cha-ruot-nem-vao-thung-rac-va-1001-drama-gay-can-20200802172403476.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ