Cung cấp thực phẩm, chỗ ở cho người vô gia cư chỉ là giải pháp ngắn hạn

09:00' 23-10-2019
Hãng tin Nine News mới đây trích dẫn lời cảnh báo từ một chuyên gia quốc tế cho hay, việc phân phát những bữa ăn miễn phí và chăn mền từ thiện là cách làm phù hợp và khắc phục vấn nạn vô gia cư ở Úc.


    Photo: Wouchope Gazette
    Giám đốc điều hành Trung tâm Giám sát Tình trạng vô gia cư Canada, ông Stephen Gaetz, nói với những người tham dự một cuộc hội thảo về vô gia cư diễn ra trong hai ngày hồi tuần trước tại Melbourne rằng, các biện pháp giải quyết khủng hoảng – chẳng hạn như cung cấp thực phẩm và chỗ trú ẩn – chỉ nên được xem là giải pháp ngắn hạn. 
    Phát biểu về vấn đề quyên góp từ thiện bên lề Hội nghị Vô gia cư Victoria, ông Gaetz cho biết “Đó là một cách làm rất có ý nghĩa vì chúng ta không muốn thấy nhiều người khổ sở trên đường phố. Chúng ta phải giúp cho những người đang gặp khủng hoảng. Nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn giữa một phản ứng để hỗ trợ người gặp khó khăn với giải pháp thực sự”.
    Hơn 32,300 người Úc trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã tìm kiếm sự trợ giúp từ các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư hồi năm ngoái, số liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Úc tiết lộ. 
    Tiến sĩ Gaetz nói rằng chính phủ nên tăng cường hỗ trợ để thiết lập một chiến lược hỗ trợ người vô gia cư, và để mang lại hiệu quả dài hạn thì chiến lược này nên gắn liền với kế hoạch nhà ở để giúp những người không có nhà không còn phải lay lất trên đường phố.
    Ông Gaetz cũng nhấn mạnh điều cần làm không chỉ là lo cho người vô gia cư có thức ăn, chỗ ở mà cần phải đảm bảo họ không bao giờ rơi vào cảnh vô gia cư thêm một lần nữa. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ