Lần đầu tiên Cu ba áp dụng công nghệ tế bào để điều trị các bệnh về tim mạch vào năm 2004. Đến nay đã có trên 5000 người bệnh được điều trị bằng công nghệ này.

ảnh minh họa
Theo bác sĩ Porfirio Ernandes, Phó giám đốc nghiên cứu Viện huyết học và miễn dịch, liệu pháp tế bào đã được áp dụng ở 13/15 tỉnh của Hòn đảo Tự do.
Trên 60 bệnh nhân bị thiếu máu ở các chi dưới và những chứng bệnh khác do rối loạn mạch máu đã được áp dụng liệu pháp tế bào. Công nghệ tế bào cũng giúp giảm đau cho những bệnh nhân bị các chứng bệnh nghiêm trọng về tim và chấn thương chỉnh hình.
Tế bào mầm có thể khởi xướng quá trình tự phục hồi và tái sinh trong các mô tổn thương, bất chấp các nguyên nhân gây tổn thương như bệnh tật, va chạm, lão hóa. Đặc biệt, tế bào mầm kích thích tốt sự sinh trưởng của những mạch máu mới. Tình trạng thiếu máu chi dưới chính là do máu lưu thông kém – hậu quả của nghẽn mạch và động mạch bị thu hẹp.

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
