Congo tuyên án tử hình cho 51 người liên quan đến vụ sát hại hai chuyên gia của Liên Hợp Quốc

11:27' 31-01-2022
Một tòa án quân sự ở Congo đã tuyên án tử hình cho 51 người liên quan đến vụ sát hại hai chuyên gia của Liên Hợp Quốc khi họ thực hiện điều tra tại nước này.


    Các công tố viên tại tòa án quân sự ở Kananga, Congo đã yêu cầu mức án tử hình đối với 51 trong số 54 bị can. 22 người trong số đó đang bị xét xử vắng mặt. Hồ sơ tội trạng trải dài từ "khủng bố" và "giết người" đến "tham gia vào một phong trào nổi dậy".

    Hàng chục người đã bị xét xử trong hơn 4 năm về một vụ giết người gây rúng động các nhà ngoại giao và cộng đồng viện trợ, mặc dù những câu hỏi chính về tình tiết vẫn chưa được giải đáp, theo Guardian.

    hai chuyen gia Lien Hop Quoc bi sat hai anh 1

    Zaida Catalán (trái) và Michael Sharp (phải) bị sát hại khi tham gia nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc tại Congo. Ảnh: AFP.

    Trong quá trình xét xử, các công tố viên cho rằng những dân quân đã thực hiện các vụ giết người để trả thù Liên Hợp Quốc. Nhóm này cáo buộc Liên Hợp Quốc đã không ngăn chặn được cuộc tấn công nhằm vào họ của quân đội.

    Trong số những người bị cáo buộc có đại tá Jean de Dieu Mambweni, người được cho là thông đồng với dân quân và cung cấp đạn dược cho họ. Ông đã phủ nhận các cáo buộc.

    Ông Mambweni đã bị kết án 10 năm tù vì “không tuân lệnh và không hỗ trợ người đang gặp nguy hiểm”. Hai người khác được tuyên bố trắng án, trong đó có một nhà báo.

    Michael Sharp và Zaida Catalán đã mất tích khi điều tra bạo lực ở vùng Kasai. Họ điều tra những ngôi mộ tập thể có liên quan đến một cuộc xung đột đẫm máu giữa chính phủ và một nhóm người địa phương.

    Thi thể của họ được tìm thấy tại một ngôi làng vào ngày 28/3/2017, 16 ngày sau khi họ mất tích. Catalán đã bị chặt đầu.

    Tình trạng bất ổn ở vùng Kasai bùng phát vào năm 2016, do lực lượng an ninh giết chết Kamuina Nsapu - một thủ lĩnh địa phương. Khoảng 3.400 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trước khi xung đột bùng phát vào giữa năm 2017.

    Congo thường kết án tử cho các vụ giết người, nhưng chúng thường được giảm xuống mức tù chung thân kể từ khi quốc gia này tuyên bố hoãn hành quyết vào năm 2003.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/51-nguoi-bi-ket-an-tu-vi-vu-sat-hai-2-chuyen-gia-lien-hop-quoc-post1293265.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ