Chính phủ Liên bang đã đưa ra hàng loạt các biện pháp kích thích trị giá nhiều tỷ đô la để thúc đẩy các dự án xây nhà ở xã hội và nhà ở cộng đồng, theo đó sẽ có thêm 20,000 nhà mới được xây dựng, thế nhưng điều đó dường như chỉ là một giọt muối bỏ bể, bởi thực tế chúng ta đang thiếu những 250,000 ngôi nhà mới có thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.
Chủ tịch Uỷ ban dịch vụ xã hội Úc, bà Clare Martin đánh giá tình hình nhà ở là một thách thức và nó cần được ưu tiên hàng đầu trong việc hoạch định chính sách xã hội của bà. Bà cho biết hiện nay nước Úc có khoảng 850,000 người đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về nhà ở, với thực tế chi phí đi thuê nhà đang chiếm một phần lớn thu nhập của họ.
Bà cũng cho biết thêm Chính phủ cam kết tài trợ với tổng số vốn đầu tư là $6.4 tỷ cho chương trình xây nhà ở xã hội và nhà ở cộng đồng, và mới đây là $750 triệu, “sẽ được dùng để xây 20,000 căn nhà mới, nhưng nhu cầu cấp thiết hiện nay lại là 250,00 căn nhà với mức giá phải chăng.” Theo tờ The Australian cho biết, đến nay đã có 73 căn nhà được hoàn thiện theo kế hoạch chi tiêu của Chính phủ công bố hồi tháng Hai năm nay.

